Thủ tướng lưu ý Bộ Xây dựng có chính sách phù hợp phát triển nhà ở bao gồm cả ba phân khúc là nhà thương mại, nhà ở xã hội và cho người thu nhập trung bình.
TS. Cấn Văn Lực cho biết bất động sản không phải là lĩnh vực được ưu tiên hoàn toàn, vốn tín dụng cần phải phân bổ vào nhiều lĩnh vực sản xuất kinh doanh khác. Do đó, thị trường phải chấp nhận một mặt bằng lãi suất cao hơn.
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 34/2026/NĐ-CP ngày 22/1/2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 178/2025/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn.
Sau khi UBND TP Hà Nội chấm dứt dự án KĐT Hồng Thái, 4 khu đất với tổng diện tích hơn 64 ha tại xã Đan Phượng đã được thí điểm làm nhà ở thương mại trên các loại đất khác. Với tổng vốn đầu tư hơn 24.000 tỷ đồng, các dự án này phần lớn thuộc về nhóm doanh nghiệp liên quan đến Tập đoàn Tân Á Đại Thành.
CTCP Phát triển KCN Tín Nghĩa (mã: TIP) đã công bố báo cáo tài chính với lợi nhuận sau thuế năm 2025 đạt 218,1 tỷ đồng; đang có hơn 1.000 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng...
Trước đề xuất siết chế tài với dự án nhà ở thương mại chưa thực hiện nghĩa vụ nhà ở xã hội, chuyên gia kiến nghị TP HCM cho doanh nghiệp áp dụng cơ chế linh hoạt theo luật mới.
Tập đoàn Tokyu của Nhật Bản đang mở rộng một dự án phát triển đô thị đã triển khai tại khu vực tỉnh Bình Dương cũ từ năm 2012, với kế hoạch tăng nguồn cung nhà ở lên gấp 6 lần vào năm 2040.
Chuyên gia cho rằng việc kiểm soát tín dụng bất động sản cần được thực hiện theo hướng thận trọng, có chọn lọc, nhằm hạn chế rủi ro cho hệ thống nhưng không gây sốc cho thị trường và dòng vốn phát triển.
Mặt trời Hạ Long vừa trở thành nhà đầu tư Khu đô thị sinh thái kết hợp công viên chuyên đề tại phường Quang Hanh (4.180 tỷ đồng). Tại đây sẽ xây tổ hợp vui chơi giải trí, công viên, khách sạn, biệt thự, resort...
Quảng NgãiBa khu đô thị quy mô lớn tại xã Măng Đen vừa lựa chọn được nhà đầu tư, có tổng diện tích gần 790 ha và tổng vốn đầu tư khoảng 26.500 tỷ đồng.
Chuyên gia cảnh báo việc phát triển dày đặc thủy điện và can thiệp mạnh vào sông, biển có thể đi ngược mục tiêu đô thị sinh thái, bền vững mà Đà Nẵng đang theo đuổi.
Bộ Xây dựng vừa công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hoạt động xây dựng, thực hiện theo quy định về phân quyền, phân cấp và phân định thẩm quyền quản lý thuộc phạm vi quản lý của Bộ, có hiệu lực từ ngày 15/1/2026.
Theo cập nhật ngày 29/1 từ Wichart, thị trường ghi nhận Sabeco, VEAM và GVR lọt nhóm lãi nghìn tỷ đồng; nhiều doanh nghiệp tăng mạnh như PVS, Cảng Hải Phòng, Điện Gia Lai, Fideco; trong khi Thép Tiến Lên và Bảo hiểm Bảo Long thua lỗ.