BSC dự báo, tốc độ tăng trưởng kết quả kinh doanh của ngành BĐS sẽ chậm lại so với năm 2018. Nguyên nhân chủ yếu do thiếu các dự án bàn giao trong năm 2019 – 2020, tăng trưởng lợi nhuận phụ thuộc nhiều vào lợi nhuận bất thường.
Tin tưởng vào tiềm năng tăng trưởng tại các thị trường tỉnh, nhiều đại gia bất động sản đẩy mạnh việc săn quỹ đất ở các địa phương để phát triển dự án.
Theo Savills, Việt Nam đang có những đặc điểm tương tự như Thái Lan cách đây mười năm trước và do đó có thể đi theo định hướng phát triển tương tự. Nước ta đang chuyển mình từ một “Điểm đến mang tính trải nghiệm” thành một “Điểm đến nghỉ dưỡng”.
Tin tức bất động sản ngày 23/1 có các bài viết nổi bật: BĐS giảm nhiệt nhưng giá vẫn cao, 'điểm mù' BĐS vùng ven, dịch vụ dọn nhà giá 'chát' vẫn đắt hàng...
Gần tết, nhu cầu trang trí, sửa chữa, dọn dẹp vệ sinh nhà cửa tăng đột biến nhưng nhân công lại khan hiếm, kéo theo giá cả của dịch vụ này tăng gấp 2 - 3 lần so với những ngày thường.
Tung tin đẩy giá... sốt; chủ đầu tư, đầu nậu đua giá... sốt; nguồn cung khan... sốt... Có hàng trăm lý do dẫn tới giá bất động sản bị đẩy lên cao, nhưng sức chịu đựng có hạn nên thị trường đã giảm nhiệt.
Thị trường bất động sản vùng ven đã có một năm 2018 đầy khởi sắc, nhưng bên cạnh những mặt tích cực, vẫn còn những “điểm mù” mà nhà đầu tư cần biết để phòng tránh.
Đất tái định cư hộ chính tại đường Võ Chí Công (đường 10,5m X 2), Khu Tây Nam làng nghề đá Mỹ nghệ Non Nước, Đà Nẵng có giá 2.420.000 đồng/m2. Đất tái định cư hộ chính tại đường 5,5m MC, Khu tái định cư Bình Kỳ có giá 2.112.000 đồng/m2...
Lợi dụng thị trường bất động sản cuối năm “nhảy múa”, một số đơn vị phân lô, bán nền hàng loạt khu đất thuộc quy hoạch cây xanh, công viên, công cộng sai quy định.
Không vay tiền ở ngân hàng mới theo chỉ định của chủ đầu tư vì chính sách khác nhau và lãi suất cao hơn ngân hàng cũ nên chưa thực hiện được nghĩa vụ thanh toán tiền theo thỏa thuận, một số cư dân ở dự án New City bị Công ty Thuận Việt doạ cắt điện, cắt nước và thu hồi nhà.
JLL dự báo, năm 2019, nguồn cung thị trường nhà ở mới tại Hà Nội dự kiến đạt trên 48.000 căn, trong đó có hơn 60.000 căn hộ dự kiến hoàn thành, tỷ lệ bán được kỳ vọng ở mức khả quan, tập trung ở phân khúc bình dân và trung cấp.
Tính chung trong năm 2018, tổng số vốn đầu tư nước ngoài vào khu công nghiệp, khu kinh tế và vốn tăng thêm đạt trên 8,3 tỷ USD; tỷ lệ lấp đầy của các khu công nghiệp đã đi vào hoạt động đạt trên 73%.
Tin tức bất động sản ngày 21/1 gồm các bài viết: BĐS Vân Đồn có tái sốt sau khi mở lệnh giao dịch?; môi giới địa ốc phía Nam nghỉ Tết sớm; Khánh Hòa "gõ đầu" sàn môi giới làm ăn bẩn...
Theo JLL, tại Hà Nội, cuối năm 2019 sẽ có khoảng 153.000 m2 văn phòng được đưa vào hoạt động. Dự báo từ năm 2020 – 2021, nguồn cung sẽ tăng mạnh và chủ yếu đến từ phân khúc hạng A.
Thông tin Vân Đồn mở lại lệnh giao dịch nhà đất cùng với việc nhiều dự án hạ tầng giao thông lớn xuất hiện khiến nhiều người đặt câu hỏi liệu thị trường bất động sản Vân Đồn có sốt trở lại. Lãnh đạo một DN địa ốc cho rằng, giao dịch chắc chắn sôi động hơn nhưng "đỉnh sốt sẽ không bao giờ lặp lại"...
Thị trường bất động sản (BĐS) ngày càng sôi động kéo hoạt động môi giới trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa nở rộ. Nhiều sàn giao dịch hoạt động không phép, sai phép cấu kết với các chủ đầu tư kém năng lực về tài chính để bán sản phẩm với những mánh khóe tinh vi gây ảnh hưởng đến lợi ích của khách hàng.
Theo Cục Hải quan, tổng trị giá xuất nhập khẩu của cả nước đến hết ngày 15/12 đạt 883 tỷ USD - mức cao nhất từ trước đến nay, tăng tới 18,1% so với cùng kỳ.