|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Người Anh tại Nam Phi gấp rút về nước do sợ phải cách ly bắt buộc

08:05 | 28/11/2021
Chia sẻ
Sau khi Omicron, biến thể mới của COVID-19 được đánh giá có khả năng lây nhiễm mạnh hơn Delta tới 500%, nhiều người hoảng loạn, tìm cách tháo chạy khỏi Nam Phi.

Theo trang Newsnpr, ngày 26/11, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) thông báo B.1.1.529 là biến chủng "đáng lo ngại" và đặt tên nó là Omicron.

Omicron được coi là một "siêu biến thể" với hơn 30 đột biến trong các gai protein và có khả năng lây nhiễm mạnh hơn Delta lên tới 500%.

Sự xuất hiện của Omicron đang khiến giới khoa học và lãnh đạo các nước cảm thấy quan ngại. Và hệ quả trước mắt là dòng người hoảng loạn tại sân bay quốc tế của Johannesburg (Nam Phi) tháo chạy khỏi đất nước, "chạy trốn" Omicron.

Trang iNews đưa ton, giá vé máy bay từ Nam Phi sang Anh đã tăng gấp 3 lần, từ 9.000 rand (khoảng hơn 12,5 triệu đồng) lên 28.000 rand (gần 40 triệu đồng) trong vòng 24 giờ, sau khi Vương quốc Anh ban hành lệnh hạn chế di chuyển với Nam Phi vào chiều ngày 26/11.

Dòng người hoảng loạn 'chạy trốn' siêu biến thể Omicron, sân bay Nam Phi quá tải - Ảnh 1.

Sân bay Johannesburg (Nam Phi) ken chặt người. (Ảnh: Newsnpr)

Warren Coskey, một hành khách từ Ireland đang cố gắng trở về nước sau khi đến Nam Phi để dự đám cưới của anh trai.

"Tôi phải rời đi gấp. Một số người bạn của tôi đã lên máy bay trở về Vương Quốc Anh ngay sau khi lệnh cấm được ban hành và hiện đang mắc kẹt ở Frankfurt (Đức). Ngay cả nhân viên sân bay cũng không biết chuyện gì đang xảy ra".

Theo đó, chiều 26/11, ông Sajid Javid, Bộ trưởng Y tế Vương Quốc Anh đã bổ sung 6 quốc gia châu Phi vào "danh sách đỏ", nghĩa là hạn chế di chuyển. Động thái này nhằm mục đích cảnh giác và bảo vệ biên giới tốt nhất.

Kể từ 4 giờ sáng ngày 28/11, tất cả hành khách từ châu Phi đến Vương Quốc Anh sẽ phải thực hiện cách ly bắt buộc.

"Tôi thực sự mệt mỏi với việc cách ly. Không có gì là chắc chắn vào lúc này, và những lo ngại đang leo thang", Warren Coskey lo lắng.

Dòng người hoảng loạn 'chạy trốn' siêu biến thể Omicron, sân bay Nam Phi quá tải - Ảnh 2.

Các nước châu Phi bị đưa vào danh sách đỏ, hạn chế di chuyển khiến dòng người mắc kẹt ở sân bay. (Ảnh: Newsnpr)

Biến thể Omicron có khả năng lây nhiễm cao và số ca nhiễm ngày càng gia tăng ở Nam Phi đang gây lo ngại cho toàn thế giới.

Không chỉ có Vương quốc Anh, nhiều quốc gia cũng đã ban hành lệnh hạn chế đi lại với quốc gia này.

"Ban đầu, Omicron xuất hiện giống như một số đợt bùng phát. Tuy nhiên, đến ngày 25/11, các nhà khoa học ở Nam Phi thông báo đang theo dõi một biến thể mới", Bộ trưởng Bộ Y tế Nam Phi Joe Phaahla phát biểu tại cuộc họp báo.

Hiện, tỷ lệ người trưởng thành ở Nam Phi được tiêm chủng hai mũi mới đạt 30%. Với mức tiêm chủng thấp, rất khó dự báo độ lây lan của virus mới này.

Đến nay, các biến thể Omicron được phát hiện ở Nam Phi, Botswana, Hong Kong, Israel và Bỉ.

Nó mang 50 đột biến mới, trong đó hơn 30 đột biến nằm ở các gai protein, cấu trúc giúp virus xâm nhập vào tế bào khi tấn công cơ thể.

Đáng chú ý, những đột biến này cũng được tìm thấy ở Delta, biến thể hiện hoành hành trên toàn cầu với khả năng lây nhiễm cao.

Và sự xuất hiện của "siêu biến thể" Omicron trùng khớp với sự gia tăng các ca nhiễm ở một số tỉnh của Nam Phi, chiếm tới 90% các ca nhiễm gần đây.

"Biến thể mới có số lượng đột biến cao bất thường", Giáo sư Tulio de Oliveira từ Mạng lưới Giám sát Di truyền Nam Phi, người đầu tiên xác định chủng chia sẻ mới.

"Chúng ta có thể thấy chủng này có khả năng lây lan rất nhanh. Dự kiến, hệ thống y tế sẽ phải chịu nhiều áp lực trong vài ngày tới".

Hoàng Anh

Vàng, đô và lãi suất: Ý nghĩa như thế nào với kinh tế Việt Nam?
Tỷ giá USD/VND đã tăng 4,5% so với đầu năm, cao hơn 1% so với mức mất giá bình quân dưới 3,5% trong gần 1 thập kỷ. Điều này đã gây sức ép lớp lên các nhà điều hành phải đưa ra một loạt các chính sách kết hợp nhằm ngăn chặn sự giảm giá của đồng VND, tạo ra những tác động nhất định lên thị trường tài chính.