|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Ngày 16/8: Mỹ-Trung ‘mở cửa’ đối thoại, chứng khoán châu Á giảm nhẹ

18:11 | 16/08/2018
Chia sẻ
Cổ phiếu châu Á giảm nhẹ sau khi Trung Quốc tuyên bố sẽ lên kế hoạch cho một cuộc đàm phán thương mại mới với Mỹ. 

 
ngay 168 my trung mo cua doi thoai chung khoan chau a giam nhe Ngày 15/8: Chứng khoán châu Á lại đi xuống, Shanghai composite mất 2%

Bắc Kinh cho biết đã chấp nhận lời mời từ Washington vào cuối tháng 8 để tiến hành đàm phán thương mại. Bộ trưởng thương mại của nước này, Wang Shouwen, sẽ dẫn đầu phái đoàn Trung Quốc đàm phán với các quan chức Mỹ.

Bộ thương mại Trung Quốc nói thêm rằng Trung Quốc chống lại chủ nghĩa đơn phương và chủ nghĩa bảo hộ nhưng mở cửa đối thoại. Trước thông tin này, chỉ số Shanghai Composite thu hẹp đà giảm (-0,63%), dừng ở mức 2.705,97 điểm. Chỉ số Hang Seng của Hồng Kông giảm 1,09%.

ngay 168 my trung mo cua doi thoai chung khoan chau a giam nhe
(Ảnh minh họa)

Các thị trường lớn khác trong khu vực cũng trong diễn biến tương tự. Chỉ số Nikkei 225 giảm nhẹ 0,05% xuống mức 22.192,04 điểm.

Kospi của Hàn Quốc giảm 0,8%, đóng cửa ở mức 2.240,8 điểm, ảnh hưởng bởi ngành công nghệ. Trong đó, SK Hynix giảm 1,58% vào cuối phiên, Samsung Electronics giảm 1,99% kết phiên.

Ở những nơi khác, ASX 200 của Australia giảm nhẹ còn 6.382,3 điểm với năng lượng và nguyên vật liệu sụt mạnh nhất sau khi giá hàng hóa giảm đêm qua. Cổ phiếu ở Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc đã giảm hơn 1% trong phiên. Chỉ số MSCI ở Châu Á Thái Bình Dương (trừ Nhật Bản) giảm 0,45% trong phiên giao dịch chiều.

ngay 168 my trung mo cua doi thoai chung khoan chau a giam nhe
Diễn biến các chỉ số chính phiên 16/8. (Nguồn: Bloomberg)

Tin tức liên quan đến thương mại được xem là một sự tiến triển tích cực, nhưng phản ứng của thị trường cũng bị ảnh hưởng bởi các yếu tố khác như mối quan tâm rộng hơn về quan hệ thương mại Mỹ-Trung, đồng USD mạnh hơn và nền kinh tế Trung Quốc đang chậm lại.

Tại thị trường tiền tệ, US Dollar Index giảm nhẹ xuống 96,557 sau khi chạm mức cao nhất trong 13 tháng qua. Đồng nhân dân tệ hồi phục và giao dịch ở mức 6,9 CNY/USD vào lúc 15h13 giờ địa phương.

Thị trường chứng khoán Mỹ cũng chứng kiến một phiên sụt giảm với Dow Jones mất 137,51 điểm, đóng cửa ở mức 25.162,41 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite giảm 1,23% và chỉ số S&P 500 kết thúc phiên giảm 0,76%.

Mối quan tâm hướng về khủng hoảng tiền tệ của Thổ Nhĩ Kỳ sau khi đồng tiền của nước này giảm xuống mức thấp kỷ lục phiên đầu tuần. Đồng lira tiếp tục phục hồi và giao dịch ở mức 5,754 TRY/USD lúc 15h18 giờ HK/SIN.

Xem thêm

Nhật Huyền