Các nhà băng đang đứng trước cơ hội vàng để đột phá tăng trưởng doanh thu mảng dịch vụ, đặc biệt là dịch vụ thẻ và dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt.
Thị trường tiền tệ trầm lắng, tỷ giá đang duy trì ổn định là điều kiện để Ngân hàng Nhà nước liên tục mua vào khối lượng ngoại tệ khá lớn trong những ngày qua, theo ước tính của các ngân hàng là gần 900 triệu đô la Mỹ.
Tỷ giá ngoại tệ ngày 24/1 diễn biến theo xu hướng đồng USD trên thị trường quốc tế tiếp tục giảm mạnh do giới đầu tư lo ngại bất ổn leo thang sau những phát biểu lộ dần các chính sách của tân tổng thống Mỹ Donald Trump.
Nhu cầu rút tiền mặt những ngày giáp Tết tăng đột biến khiến cho hệ thống ATM của các ngân hàng gần như tê liệt. Nhiều người phải di chuyển quãng đường rất dài vẫn chưa rút được.
Các ngân hàng đồng loạt tăng lãi suất huy động tiền gửi vào những ngày cuối năm. Đây là tín hiệu cho thấy, mặt bằng lãi suất năm 2017 nói riêng và thị trường tiền tệ nói chung có thể khó giữ được ổn định như 2016.
Là Phó GĐ một chi nhánh ngân hàng, Bảy dễ dàng vay mượn tiền nhiều người để làm dịch vụ đáo hạn ngân hàng. Sau một thời gian trả lãi sòng phẳng thì Bảy bỏ trốn.
Sức ép về việc hạ giá VND là rất lớn vì đồng USD tăng giá buộc các nước phải hạ giá đồng nội tệ để cạnh tranh xuất khẩu, như vậy tỷ giá và lạm phát sẽ “ép” lên lãi suất khiến cho chi phí vốn của doanh nghiệp tăng theo.
Trong khi nhiều ngân hàng khan tiền mới mệnh giá từ 50.000 đồng trở xuống thì chợ đen vẫn rao với mức phí đổi lên tới 6 cho tiền mệnh giá 50.000 đồng. Còn tiền mệnh giá 20.000 đồng, 10.000 đồng cũng khá ít nên mức phí còn chát hơn.
Đáng chú ý, có tới 17 ngân hàng Việt Nam góp mặt trong danh sách này. Tính trên tổng số 44 ngân hàng thương mại, lượng ngân hàng lọt Top 500 chiếm 38,6%. HSBC Việt Nam là ngân hàng có vốn nước ngoài duy nhất nằm trong Top này.
Trong lúc giá cổ phiếu Mỹ lao dốc, một bộ phận nhà đầu tư cho rằng ông Trump đang muốn thị trường chứng khoán sập nhằm gây áp lực buộc Fed phải hạ lãi suất để chính phủ đáo hạn nợ.