Ngày 5/10, Bộ Tài chính Nga ra thông báo cho biết đã thanh toán số trái phiếu Eurobond đáo hạn vào năm 2042 bằng đồng ruble trị giá 4,9 tỷ ruble, tương đương 84,4 triệu USD.
Trong gói trừng phạt mới nhất, Mỹ đã nhắm đến hàng trăm nhân vật quan trọng của Nga. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia, nghị sĩ cảnh báo rằng những hạn chế này không có nhiều tác động tới doanh thu từ dầu mỏ của Moscow.
Các vùng lãnh thổ sắp được chính thức sáp nhập vào Nga sẽ mang lại cho Moscow thêm nhiều tài nguyên, vị trí địa lý thuận lợi hơn và cái cớ để leo thang xung đột tại Ukraine.
Theo tờ Global Times, Mỹ sẽ gặt hái được nhiều lợi ích khi đường ống Nord Stream bị rò rỉ, chẳng hạn như tăng cường sự kiểm soát với châu Âu, hạn chế tầm ảnh hưởng của Nga và thế chân Nga tại thị trường khí đốt của châu lục già.
Mặc dù là nước có trữ lượng và sản lượng khai thác vào top đầu thế giới, Arab Saudi lại tăng cường nhập khẩu "vàng đen" khi giá cả và nhu cầu thế giới tăng cao do sự mất cân bằng về các loại dầu, thiếu đầu tư và cả cơ hội kiếm lời.
Kết quả kiểm phiếu cho thấy cả 4 vùng lãnh thổ Ukraine đều chấp nhận trở thành một phần của Liên bang Nga. Quá trình gia nhập sẽ diễn ra trong nhiều bước, và Moscow cho biết sẽ đẩy nhanh tiến độ hết sức có thể.
Số người tham gia trưng cầu dân ý tại 3/4 vùng lãnh thổ Ukraine do Nga kiểm soát đã vượt qua mốc 50%. Tuy nhiên, theo phía Kiev, có nhiều báo cáo cho thấy Moscow đang ép buộc người dân.
Giám đốc Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cảnh báo rằng các quốc gia châu Âu có thể mất đoàn kết trong bối cảnh khủng hoảng năng lượng ngày càng trầm trọng.
Tổng thống Putin đã tuyên bố động viên một phần, cảnh báo sự can thiệp của các nước phương Tây, đồng thời tôn trọng kết quả các cuộc trưng cầu dân ý tại 4 tỉnh miền đông và nam Ukraine.
Đa số các doanh nghiệp đề xuất cần có cơ chế ưu tiên cho phát triển các dự án nhà ở xã hội thông qua việc rút ngắn các trình tự thủ tục, trong đó có việc chỉ định thầu.