Lệnh trừng phạt của phương Tây đang buộc Nga và các đối tác phải tìm kiếm phương tiện thanh toán mới thay thế cho USD. Gần đây, hầu hết giao dịch dầu mỏ giữa Nga và Ấn Độ đã không còn dùng đến USD.
Ngày 4/3, hãng tin Bloomberg dẫn lời một nguồn tin ngoại giao cấp cao của Liên minh châu Âu (EU) cho rằng Liên bang Nga nhìn chung đã thành công trong việc tránh luật trừng phạt của EU, và kim ngạch nhập khẩu của nước này phần lớn đã trở lại "mức trước xung đột" năm 2020.
Trung Quốc đã nhập hàng chục tấn uranium từ Nga để phục vụ cho nhà máy hạt nhân mới. Mỹ lo ngại Bắc Kinh sẽ sử dụng số nhiên liệu này để mở rộng kho vũ khí hạt nhân của mình.
Trong phiên 27/2, đồng ruble của Nga phục hồi từ mức thấp nhất trong hơn 10 tháng so với USD, khi các nhà giao dịch quay trở lại thị trường sau các kỳ nghỉ lễ.
Kể từ khi cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine nổ ra, các doanh nghiệp nước ngoài như Apple, Samsung, Hyundai,... đã lần lượt rút khỏi Nga. Điều này vô tình mở ra cơ hội chiếm lĩnh thị trường Nga cho các doanh nghiệp Trung Quốc.
Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) tin rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin đang quá tự tin trong cuộc xung đột tại Ukraine. Trong khi đó, Nhà Trắng tiếp tục phủ nhận khả năng viện trợ máy bay F-16 cho Ukraine.
Ông Putin cho biết Nga sắp triển khai tên lửa đạn đạo RS-28 có khả năng mang đầu đạn hạt nhân với tầm bắn 18.000 km, có thể tấn công mọi mục tiêu trên đất Mỹ từ những căn cứ nằm sâu trong lãnh thổ của Nga.
Dù có số lượng đầu đạn tương đương nhau, Nga đang nắm lợi thế tuyệt đối về vũ khí hạt nhân chiến thuật - loại vũ khí với tầm bắn ngắn, sức công phá không cao nhưng dễ được sử dụng trên chiến trường hơn.
Tổng thống Nga Vladimir Putin tiếp tục khẳng định mối quan hệ thân thiết giữa Nga và Trung Quốc trong cuộc gặp gỡ với ông Vương Nghị, nhà ngoại giao hàng đầu của đất nước tỷ dân.
Ngày 21/2, trong Thông điệp liên bang lần thứ 18 đọc trước hai viện Quốc hội Nga, Tổng thống Vladimir Putin khẳng định nền kinh tế quốc gia vẫn đứng vững trước các biện pháp trừng phạt của các nước phương Tây.
Trong bài phát biểu trước Quốc hội, Tổng thống Vladimir Putin đổ lỗi cho phương Tây gây ra cuộc xung đột Ukraine, và khẳng định quân đội Nga sẽ không thể bị đánh bại trên chiến trường.
Chính phủ cũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương theo dõi sát diễn biến tình hình, điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả, phấn đấu tăng trưởng GDP quý I năm 2026 đạt khoảng 8%, cả năm đạt từ 10% trở lên.