|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Nasdaq và S&P 500 kết thúc chuỗi giảm điểm khi nhà đầu tư gom thêm cổ phiếu công nghệ

07:07 | 23/06/2023
Chia sẻ
Chỉ số Nasdaq và S&P 500 đã phục hồi trong phiên 22/6 khi các nhà đầu tư gom những cổ phiếu công nghệ đang giảm giá.

Theo CNBC, trong phiên giao dịch ngày 22/6, chỉ số thiên về công nghệ Nasdaq Composite đã tăng 0,95% lên 13.631 điểm. S&P 500 đi lên 0,37%, chốt phiên với 4.382 điểm. Trong khi đó, chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones giảm nhẹ 5 điểm, tương đương 0,01%, xuống còn 33.947 điểm.

Chỉ số S&P 500 đã phục hồi nhẹ sau khi giảm điểm 3 phiên liên tục.

Chiến lược gia trưởng về cổ phiếu tại U.S. Bank Wealth Management, ông Terry Sandven nhận định: “Thị trường dường như đang ở trạng thái tạm dừng. Cuộc chiến giằng co giữa phe giá lên và giá xuống đang cân bằng. Tình trạng này sẽ gây bất ổn và biến động trong tương lai gần”.

Như nhiều cổ phiếu công nghệ khác, Tesla cũng đã phục hồi mạnh mẽ trong năm nay.

Các nhà đầu tư đã chộp lấy một số cổ phiếu công nghệ lớn được giảm giá trong tuần này. Cổ phiếu Tesla chốt phiên tăng điểm, bất chấp việc đã đi xuống trong cả ngày.

Tesla - cổ phiếu được các nhà đầu tư cá nhân yêu thích - đã bị ngân hàng lớn thứ hai tại Phố Wall hạ bậc tín nhiệm. Cổ phiếu của hãng xe này đã tăng gấp đôi trong năm nay.

Nhà phân tích Adam Jonas của Morgan Stanley đã điều chỉnh đánh giá từ cân bằng tỷ trọng sang tăng tỷ trọng (overweight). Ông cho biết sau đợt phục hồi, cổ phiếu Tesla đã có “tỷ lệ rủi ro/phần thưởng cân bằng hơn”.

Trong khi đó, cổ phiếu của Amazon tăng hơn 4%, Microsoft đi lên 1,8%. Cổ phiếu Apple đạt mức cao nhất mọi thời đại vào cuối phiên giao dịch hôm 22/6, và tăng hơn 1%.

Trong khi đó, cổ phiếu của nhà cung ứng cho Boeing, Spirit AeroSystems đã giảm hơn 9% sau khi công ty ngừng sản xuất tại nhà máy ở bang Kansas. Kết quả này diễn ra sau thông báo đình công sẽ bắt đầu vào ngày 24/6. Cổ phiếu của Boeing cũng đã giảm hơn 3% và gây ảnh hưởng tới chỉ số Dow Jones.

 

Thị trường chứng khoán Mỹ đã mất điểm vào phiên giao dịch ngày 21/6 khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell cho biết nhiều khả năng ngân hàng trung ương này sẽ tiếp tục nâng lãi suất để chống lạm phát.

Tuyên bố này đã dội một gáo nước lạnh vào những nhà đầu tư đang hy vọng chu kỳ thắt chặt sắp kết thúc. Các quan chức của Fed cho biết lãi suất có thể tăng thêm 50 điểm cơ bản (bps) trong năm nay.

Bà Megan Horneman, Giám đốc đầu tư tại Verdence Capital Advisors, nhận định: “Tôi nghĩ rằng thị trường yếu đi bởi [nhà đầu tư] đang nhận ra rằng không chỉ Fed mà các ngân hàng trung ương trên toàn cầu vẫn chưa hoàn thành và vẫn theo đuổi chiến dịch chống lạm phát, cũng như sẵn sàng hy sinh tăng trưởng kinh tế nếu cần thiết”.

Ngân hàng trung ương Anh (BoE) đã nâng lãi suất thêm 50 điểm cơ bản vào ngày 22/6 - đánh dấu lần tăng thứ 13 liên tiếp. Quyết định này được đưa ra sau khi dữ liệu lạm phát tháng 5 tại Anh cao hơn kỳ vọng, đạt 8,7%.

 

Minh Quang