|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Mỹ - Trung nối lại đàm phán thương mại qua điện thoại

08:54 | 25/08/2020
Chia sẻ
Quan chức thương mại cấp cao của Mỹ và Trung Quốc đã nói chuyện vào ngày 25/8 để đánh giá quá trình thực hiện thỏa thuận giai đoạn 1. Cuộc đàm phán ban đầu được lên lịch vào ngày 15/8 nhưng đã bị hoãn lại đến nay.
Mỹ - Trung nối lại đàm phán thương mại qua điện thoại - Ảnh 1.

Từ trái qua phải: Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer, Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc và Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin tại Washington năm 2019. Ảnh: Reuters.

Theo South China Morning Post (SCMP), cuộc đàm phán có sự tham gia của Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin và Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc.

Theo một thông cáo từ Văn phòng Thương mại Mỹ, "Các bên đã đánh giá những hành động của phía Trung Quốc nhằm mang lại các thay đổi mang tính cấu trúc được nêu ra trong thỏa thuận. Các thay đổi này sẽ giúp bảo vệ tốt hơn quyền sở hữu trí tuệ, loại bỏ những cản trở đối với doanh nghiệp Mỹ trong lĩnh vực dịch vụ tài chính và nông nghiệp, và chấm dứt cưỡng ép chuyển giao công nghệ".

Các bên cũng đã thảo luận việc Trung Quốc đẩy mạnh thu mua hàng hóa Mỹ và các biện pháp tiếp theo để thực hiện thỏa thuận. "Cả Mỹ và Trung Quốc đều nhận thấy nhiều tiến bộ và cam kết sẽ có những bước đi cần thiết để đảm bảo thực hiện thành công thỏa thuận", Văn phòng Thương mại Mỹ cho biết.

Mỹ và Trung Quốc kí kết thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 vào ngày 15/1/2020 và đồng ý sẽ gặp nhau 6 tháng một lần để đánh giá quá trình thực thi. Lần gặp nhau đầu tiên được lên lịch vào ngày 15/8 vừa qua nhưng Tổng thống Trump cho biết chính ông đã yêu cầu hoãn cuộc gặp này vì ông cảm thấy không hài lòng với chính quyền Bắc Kinh.

Đức Quyền

[Infographic] Bức tranh kinh tế quý I/2026: GDP tăng 7,83%, thu hút vốn FDI gần gấp rưỡi cùng kỳ
Quý I/2026, dù chịu tác động từ những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới, song nền kinh tế Việt Nam nhìn chung vẫn giữ tăng trưởng tích cực, với GDP tăng 7,83%, cao hơn tốc độ tăng trưởng 7,07% của cùng kỳ năm trước. Cùng với đó, nhiều chỉ tiêu cũng ghi nhận kết quả nổi bật như: thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI) tăng 42,9%, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 9%, ngân sách bội thu gần 300.000 tỷ đồng,...