|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Luật sư riêng của ông Trump bị điều tra về ‘vận động hành lang’ ở Ukraine?

15:20 | 12/10/2019
Chia sẻ
Các nguồn tin của báo New York Times cho biết ông Rudy Giuliani đang bị điều tra về việc liệu ông này có vi phạm luật vận động hành lang ở nước ngoài khi làm việc tại Ukraine không.
 - Ảnh 1.

Ông Rudy Giuliani, luật sư riêng của tổng thống Trump - Ảnh: Reuters

Các nguồn tin cũng tiết lộ nhóm điều tra cũng xem xét việc có hay không chuyện ông Rudy Giuliani cố tình hạ bệ cựu đại sứ Mỹ tại Ukraine, bà Marie L. Yovanovitch. Bà Marie L. Yovanovitch đã được triệu hồi về nước tháng 5 năm nay.

Cuộc điều tra ông Giuliani có liên quan tới việc hai cộng sự khác của ông bị bắt trong tuần này vì những cáo buộc sai phạm tài chính trong chiến dịch vận động. Những người này bị cáo buộc đã hỗ trợ tài chính phi pháp cho một nghị sĩ quốc hội đã từng giúp họ tìm cách loại bỏ bà Yovanovitch.

Ông Giuliani bác bỏ việc đã làm gì sai trái. Nhưng ông thừa nhận đã cùng cộng sự hợp tác với các công tố viên Ukraine để thu thập thông tin có khả năng gây tổn thất cho bà Yovanovitch và những đối thủ khác của ông Trump cũng như các đồng minh của ông Trump, trong đó có nguyên phó tổng thống Mỹ Joe Biden và con trai ông Biden, Hunter Biden.

Trong khi đó, theo hãng tin Reuters, ngày 11-10, cựu đại sứ Mỹ tại Ukraine, bà Yovanovitch đã có phiên điều trần trong cuộc họp kín kéo dài 9 giờ trước Hạ viện Mỹ. Bà Yovanovitch cho rằng bản thân đã bị loại khỏi công việc chỉ vì "những cáo buộc gian dối và vô căn cứ".

Bà Yovanovitch cũng nói Tổng thống Trump đã muốn loại bỏ bà từ giữa năm 2018 ngay cả khi Bộ Ngoại giao tin tưởng bà "đã không làm gì sai".

Bà cựu đại sứ tại Ukraine cảnh báo về những tổn thất với ngành ngoại giao dưới thời ông Trump và bày tỏ lo lắng khi "những lợi ích riêng" đang khiến nhiều nhà ngoại giao chuyên nghiệp luồn lách mà không vì cái chung.

Ở một diễn biến khác cũng liên quan tới cuộc điều tra luận tội tổng thống Mỹ, một cố vấn cấp cao của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo, ông Michael McKinley, vừa từ chức.

Ông Michael McKinley là người cố vấn chính sách cho ông Pompeo từ tháng 5-2018 sau khi đã đảm nhiệm chức đại sứ Mỹ tại các nước như Brazil, Afghanistan, Colombia và Peru.

Trong thông cáo gửi tới mọi người ngày 11-10, ông Michael McKinley nói sự ra đi sau 37 năm gắn bó với Bộ Ngoại giao Mỹ của ông là một quyết định mang tính "cá nhân" và "để theo đuổi những cơ hội khác".

Ông Michael McKinley ra đi đúng vào thời điểm cuộc điều tra luận tội tổng thống của quốc hội Mỹ bước vào giai đoạn căng thẳng.

Mặc dù ông này không liên quan trực tiếp đến vấn đề Ukraine, nhưng theo Washington Post, ông đóng vai trò như cầu nối giữa văn phòng của ông Pompeo với các nhân viên khác trong ngành ngoại giao.

D. Kim Thoa

Chủ tịch SSI: Rủi ro lớn nhất của thị trường nằm ở niềm tin nhà đầu tư
Công ty chứng khoán đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 8.112 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 3.398 tỷ đồng. So với kết quả 2023, các chỉ tiêu này tăng lần lượt 13% và 19% và là mức cao kỷ lục.