|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Lợi nhuận hồi phục mạnh trong quí II, Sabeco vẫn lo COVID-19

21:42 | 29/07/2020
Chia sẻ
Phía Sabeco cho biết, tình hình kinh doanh của công ty đã bắt đầu lấy lại đà tăng trưởng so với quí I/2020 trong bối cảnh thị trường trên đà hồi phục sau đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, đại dịch COVID-19 diễn biến khó lường có thể dẫn đến quá trình phục hồi diễn ra chậm hơn.
Sabeco lãi 1.933 tỉ đồng trong nửa đầu năm, chưa kịp mừng lại lo? - Ảnh 1.

Trong 6 tháng đầu năm nay, doanh thu và lợi nhuận của Sabeco giảm trên 30% so với cùng kì, lần lượt đạt 12.044 tỉ đồng và 1.933 tỉ đồng. (Ảnh: Sabeco)

Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Việt Nam (Sabeco, Mã: SAB) vừa công bố kết quả kinh doanh quí II/2020. Trong đó, doanh thu thuần đạt hơn 7.135 tỉ đồng, giảm 21% so với cùng kì. 

Bên cạnh đó, giá vốn hàng bán cũng ghi nhận giảm 26% về 4.928 tỉ đồng. Lãi gộp của công ty đạt hơn 2.207 tỉ đồng, tương ứng giảm 9% so với cùng kì năm ngoái.

Trong kì, Sabeco đã thu về gần 227 tỉ đồng từ hoạt động tài chính, tăng trưởng 14%. Đồng thời, công ty thu được gần 58 tỉ đồng lợi nhuận từ công ty liên doanh, thấp hơn so với con số 91 tỉ đồng ở cùng kì.

Do các chi phí bán hàng và chi phí doanh nghiệp đồng loạt tăng 23% và 15%, lần lượt ghi nhận 795 tỉ đồng và 212 tỉ đồng dẫn đến lợi nhuận sau thuế Sabeco giảm 21% so với cùng kì, đạt mức 1.216 tỉ đồng.

Mặc dù vậy, cả doanh thu và lợi nhuận đạt được trong quí II năm nay vẫn cao hơn nhiều so với con số chưa đến 5.000 tỉ đồng doanh thu và 700 tỉ đồng lợi nhuận trong quí I năm nay do ảnh hưởng của Nghị định 100 và dịch COVID-19 đã ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động bán hàng cũng như tình hình tiêu thụ bia.

Tính chung trong 6 tháng đầu năm nay, doanh thu và lợi nhuận của Sabeco giảm trên 30% so với cùng kì, lần lượt đạt 12.044 tỉ đồng và 1.933 tỉ đồng. Theo đó, công ty đã thực hiện được 51% kế hoạch doanh thu và 59% kế hoạch lợi nhuận năm.

Chưa kịp mừng lại lo

Mặc dù kết quả kinh doanh trong 6 tháng đầu năm vẫn thấp hơn so với cùng kì nhưng đây không phải là yếu tố bất ngờ bởi lãnh đạo Sabeco đã dự trù trước đó.

Bên cạnh kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm, phía Sabeco cũng cho biết thêm, tình hình kinh doanh của công ty đã bắt đầu lấy lại đà tăng trưởng trong bối cảnh thị trường trên đà hồi phục sau đại dịch COVID-19.

Thế nhưng tính đến thời điểm hiện tại, dịch COVID-19 một lần có những diễn biến mới. Do vậy, đà hồi phục của Sabeco liệu tiến tới hay chững lại, có hoàn thành được kế hoạch kinh doanh trong nửa chặn đua còn lại hay không vẫn chưa thể kết luận được.

"Chúng tôi hi vọng làn sóng thứ hai của dịch COVID-19 không lan đến Việt Nam. Đến cuối năm, du lịch phục hồi, các cuộc họp, hội nghị nhiều hơn, qua đó có thể kì vọng những điều tốt đẹp vào hai quí cuối năm". Đây là lời chia sẻ của Tổng Giám đốc Neo Gim Siong Bennett tại ĐHĐCĐ thường niên 2020 diễn ra vào cuối tháng 6 vừa qua.

Tại thời điểm 30/6/2020, tổng tài sản của Sabeco vượt 26.159 tỉ đồng, giảm nhẹ 3% so với đầu năm. Trong đó, các tài sản có tính thanh khoản cao gồm tiền và tương đương tiền, đầu tư tài chính ngắn hạn chiếm hơn 16.000 tỉ đồng, tương đương hơn 61% tổng giá trị tài sản.

Nợ phải trả của Sabeco cũng đã giảm 7% so với đầu năm về 6.418 tỉ đồng, chủ yếu giảm khoản phải trả người bán ngắn hạn. Riêng thuế và các khoản phải nộp Nhà nước tăng đáng kể từ 856 tỉ đồng lên hơn 1.129 tỉ đồng.

Nguyên Ngọc