Trong khi các nhà sản xuất F&B chuyên xuất khẩu có một năm thăng hoa thì các nhà sản xuất phục vụ chủ yếu thị trường trong nước ngược lại. Lợi nhuận sau thuế của các công ty ngành sữa như Vinamilk hay Đường Quảng Ngãi không như mong đợi, còn Masan giảm 14% và Sabeco đi ngang.
Theo Phó Tổng Giám đốc Sabeco, quy tắc cạnh tranh toàn cầu đang thay đổi căn bản, dòng vốn đang chảy vào các công ty có chiến lược ESG đáng tin cậy, kỳ vọng của người tiêu dùng cũng đang thay đổi.
Cạnh tranh gia tăng, tác động của Nghị định 168 và việc tính thuế tiêu thụ đặc biệt đối với Tập đoàn Bia Bình Tây sau khi hợp nhất,... là các nguyên nhân chính khiến lợi nhuận sau thuế của Sabeco rơi về mức thấp nhất kể từ quý IV/2021.
Trong tương lai gần, Sabeco sẽ không ra thêm các dòng sản phẩm mới hoặc lấn sân vào phân khúc cao cấp, cũng không mở rộng thị trường ra nước ngoài mà tiếp tục tập trung vào phân khúc phổ thông và Việt Nam. Nên có lẽ, hy vọng tăng trưởng của Sabeco sẽ đặt cả vào M&A. Họ đã mua lại Sabibeco năm 2024.
Sabeco chưa tính đến những biến động gần đây cũng như thuế đối ứng của Mỹ khi đề ra kế hoạch kinh doanh của mình, nhưng họ không thay đổi và sẽ cố gắng hết sức để đạt được mục tiêu doanh thu 44.819 tỷ đồng và chia cổ tức cao hơn trong năm 2025.
Tuần này là cao điểm họp với sự xuất hiện của một số đơn vị tên tuổi như nhóm Vingroup, nhóm ngân hàng top đầu, dầu khí, bất động sản, nhóm bán lẻ Masan và MWG, ngành điện PV Power, Vinamilk, Sabeco, Novaland...
Lãnh đạo Sabeco kỳ vọng biên lợi nhuận gộp năm 2025 sẽ cải thiện so với cùng kỳ sau thương vụ sáp nhập với Sabibeco và các chi phí đầu vào khác ngoài nhôm trở lại mức bình thường.
Bia Tết năm nay rơi vào cảnh trầm lắng, trái ngược hoàn toàn với không khí tất bật của các năm trước, dù giá giảm sâu và có nhiều chương trình quà tặng.
Countdown không chỉ là sự kiện chia tay năm cũ, chào đón năm mới mà còn là "sàn đấu" của các ông lớn ngành bia. Với vai trò nhà tài trợ chính cho chương trình, doanh nghiệp sẽ giới thiệu và quảng bá những dòng bia mới đến người tiêu dùng, nhằm tăng độ nhận diện, tính tiếp cận.
Ngành bia, rượu và nước giải khát tại Việt Nam đã đóng góp một phần không nhỏ vào ngân sách Nhà nước qua khoản thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) hàng năm.
Chính phủ cũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương theo dõi sát diễn biến tình hình, điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả, phấn đấu tăng trưởng GDP quý I năm 2026 đạt khoảng 8%, cả năm đạt từ 10% trở lên.