|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Lệnh phong tỏa 11 tuần được gỡ bỏ, ít nhất 55.000 người rời Vũ Hán trong một ngày

10:20 | 08/04/2020
Chia sẻ
Sau 76 ngày bị phong tỏa, thành phố Vũ Hán đã được mở cửa trở lại, người dân có thể tự do ra vào mà không cần xin giấy phép đặc biệt. Nhiệm vụ trước mắt của thành phố này là làm sao để dịch bệnh không tái bùng phát.
Lệnh phong tỏa 11 tuần được gỡ bỏ, ít nhất 55.000 người rời Vũ Hán trong một ngày - Ảnh 1.

Đường cao tốc nối với Vũ Hán được mở trở lại cho xe cộ lưu thông. Ảnh: Tân Hoa Xã.

11 triệu dân bị phong tỏa trong 11 tuần đại dịch hoành hành

Quyết định đóng cửa toàn bộ một thành phố lớn với 11 triệu dân như Vũ Hán là chưa từng có tiền lệ trong lịch sử thế giới. Tuy nhiên vào ngày 23/1/2020, Trung Quốc cho rằng việc phong tỏa là cần thiết để kiểm soát sự lây lan của đại dịch COVID-19.

Giờ đây khi lệnh phong tỏa được gỡ bỏ, thành phố thủ phủ của tỉnh Hồ Bắc này lại bước vào một thí nghiệm xã hội khổng lồ mới: Làm sao để nối lại sinh hoạt và sản xuất mà vẫn kiểm soát được dịch bệnh.

Theo hãng tin AP, kể từ 0h ngày 8/4, toàn bộ cư dân Vũ Hán có thể tự do di chuyển mà không cần xin giấy phép đặc biệt của chính quyền. Tuy nhiên họ phải cài một ứng dụng (app) trên smartphone để chính quyền theo dõi sức khỏe và xem họ có tiếp xúc gần với ca dương tính COVID-19 nào không.

Theo số vé được bán ra, riêng trong ngày thứ Tư (8/4) sẽ có 55.000 người rời khỏi Vũ Hán bằng tàu hỏa.

Sự kiện gỡ lệnh phong tỏa này được chào mừng bằng một màn trình diễn ánh sáng ở cả hai bên bờ sông Dương Tử, các tòa nhà cao tầng và cây cầu chiếu hình ảnh các nhân viên y tế hỗ trợ bệnh nhân và dòng chữ "Thành phố anh hùng" – danh hiệu mà Chủ tịch Tập Cận Bình phong tặng cho Vũ Hán.

Lệnh phong tỏa 11 tuần được gỡ bỏ, ít nhất 55.000 người rời Vũ Hán trong một ngày - Ảnh 2.

Lễ chào mừng Vũ Hán được gỡ phong tỏa, 8/4/2020. Ảnh: Tân Hoa Xã.

Ở hai bên bờ sông và trên cầu, người dân vẫy cờ, đồng thanh hô "Vũ Hán tiến lên" và hát vang quốc ca Trung Quốc.

Đứng xem màn trình diễn trên cầu, anh Tong Zhengkun xúc động nói: "Đã hơn 70 ngày rồi tôi mới được ra ngoài". Nhiều người trong khu chung cư anh ở bị nhiễm COVID-19 nên cả tòa nhà bị phong tỏa. Anh thậm chí còn không được đi mua nhu yếu phẩm mà phải đợi người khác mang đến.

"Ở trong nhà lâu quá tôi sắp phát điên rồi", hãng tin AP dẫn lời anh Tong.

Ông Zhang Kaizhong, 51 tuổi, phấn khởi nói với tờ The Guardian: "Được gỡ phong tỏa cứ như thể là được giải phóng vậy. Tôi rất nhớ vợ, đã hơn hai tháng nay tôi không được gặp bà ấy".

Ông Zhang đang đi xe hơi trên con đường cao tốc rời khỏi Vũ Hán về phía đông để đến tỉnh Giang Tô. Hồi tháng 1 ông tới Vũ Hán thăm con trai và bị kẹt lại từ khi có lệnh phong tỏa ngày 23/1 cho tới nay.

Các cây cầu, đường cao tốc, hầm đường bộ được mở cửa trở lại, xe cộ bắt đầu lưu thông nhanh chóng. Hàng trăm người đợi các chuyến tàu và chuyến bay rời thành phố, nhiều người muốn đến công ty làm việc ở nơi khác.

Tình hình dịch bệnh tại Trung Quốc nói chung và Vũ Hán nói riêng đã lắng dịu trong những tuần gần đây. Ngày 6/4, lần đầu tiên kể từ tháng 1 năm nay Trung Quốc không ghi nhận ca tử vong mới vì COVID-19. Số ca nhiễm mới cũng giảm đi đáng kể, chủ yếu là những người mới từ nước ngoài về và được cách li ngay từ sân bay.

Theo số liệu của Đại học Johns Hopkins, lũy kế đến nay, Trung Quốc đã ghi nhận 82.751 trường hợp dương tính và 3.337 ca tử vong vì COVID-19. Riêng tại Vũ Hán đã có tới hơn 50.000 người xác định nhiễm bệnh và 2.572 người tử vong, chiếm gần 80% số người chết toàn Trung Quốc.

Trước khi được gỡ bỏ hoàn toàn, lệnh phong tỏa Vũ Hán đã được nới lỏng từng phần trong những tuần gần đây khi số ca nhiễm giảm dần. Hôm 7/4, Vũ Hán không ghi nhận ca nhiễm mới nào.

Lệnh phong tỏa 11 tuần được gỡ bỏ, ít nhất 55.000 người rời Vũ Hán trong một ngày - Ảnh 3.

Vui mừng nhưng không được chủ quan

Từ khoảng 3 tuần trước, cư dân của tỉnh Hồ Bắc đã có thể rời khỏi tỉnh này nếu có giấy chứng nhận sức khỏe đạt chuẩn.

Sau khi gỡ phong tỏa, các biện pháp phòng ngừa vẫn sẽ được áp dụng tại Vũ Hán – thủ phủ của tỉnh Hồ Bắc, chẳng hạn như bắt buộc đeo khẩu trang, kiểm tra thân nhiệt và hạn chế tiếp xúc với các khu dân cư.

Nhân dân Nhật báo – cơ quan ngôn luận chính thức của nhà nước Trung Quốc cảnh báo người dân không nên ăn mừng quá sớm.

"Người dân mong ngóng ngày gỡ lệnh phong tỏa này từ lâu và chắc chắn đang rất phấn khởi. Tuy nhiên đây chưa phải là chiến thắng cuối cùng. Chúng ta vẫn phải luôn tự nhắc nhở bản thân rằng khi Vũ Hán được mở cửa, chúng ta có thể vui mừng, nhưng không được mất cảnh giác".

Để chuẩn bị cho ngày gỡ bỏ lệnh phong tỏa, Bí thư Thành ủy Vũ Hán Vương Trung Lâm đã đi thị sát các sân bay và ga tàu hỏa vào hôm 6/4, đảm bảo rằng mọi thứ đã sẵn sàng. Thành phố cần phải "thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch khi đã mở cửa, duy trì sự an toàn, trật tự và ổn định", ông Vương Trung Lâm nói.

Nhiệm vụ số một của Vũ Hán lúc này: Không để dịch bệnh bùng phát trở lại, vị Bí thư Thành ủy khẳng định.

Đức Quyền