|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Lần đầu tiên xuất khẩu hàng dệt may đạt hơn 4 tỷ USD/tháng

22:20 | 22/09/2022
Chia sẻ
Số liệu của Tổng cục Hải quan cho thấy trong tháng 8, lần đầu tiên giá trị xuất khẩu hàng dệt may đạt tới con số hơn 4,3 tỷ USD/tháng, tăng 10,2% so với tháng trước đó.

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, trong 3 tháng gần đây xuất khẩu mặt hàng dệt may (bao gồm xơ, sợi, vải các loại) tăng trưởng tốt và liên tiếp lập kỷ lục về giá trị. Đặc biệt trong tháng 8, lần đầu tiên giá trị xuất khẩu của ngành này đạt tới con số hơn 4,3 tỷ USD/tháng, tăng 10,2% so với tháng trước đó. 

Tính từ đầu năm đến hết tháng 8, xuất khẩu hàng dệt may đạt gần 30 tỷ USD, tăng gần 20% so với cùng kỳ năm 2021. 

Các thị trường chủ lực của sản phẩm dệt may Việt Nam đều có mức tăng trưởng hai con số so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể thị trường Mỹ đạt hơn 13 tỷ USD, tăng 16%, Hàn Quốc đạt trên 2,4 tỷ USD, tăng 14,3%...

 (Nguồn: Tổng cục Hải quan. Tỏng hợp: Như Huỳnh)

Ở chiều ngược lại, nhập khẩu nguyên phụ liệu của nhóm hàng dệt may trong tháng 8 đạt 2,4 tỷ USD, tăng 7,2% so với tháng trước. Tính chung trong 8 tháng, tổng trị giá nhập khẩu của nhóm hàng này trên 19 tỷ USD, tăng 9,4% so với cùng kỳ năm trước.

Trung Quốc là thị trường lớn nhất cung cấp nhóm hàng nguyên phụ liệu phục vụ ngành dệt may da giày cho Việt Nam, chiếm tỷ trọng tới gần 52%, với 10 tỷ USD, tăng 9,4% so với cùng kỳ năm trước. 

Như vậy, trong tháng 8, ngành dệt may tạo ra gần 2 tỷ USD thặng dư thương mại từ xuất khẩu và tính chung 8 tháng đầu năm, ngành hàng xuất siêu 20 tỷ USD.

Tuy nhiên, tại Diễn đàn Kinh tế-Xã hội Việt Nam 2022 mới đây, ông Lê Tiến Trường, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Dệt may Việt Nam (Vinatex) cho rằng: "Nếu 8 tháng đầu năm bình quân mỗi tháng chúng ta có thể xuất 3,7 - 3,8 tỷ USD/tháng thì dự kiến 4 tháng cuối năm tình hình thị trường chỉ có thể xuất 3,1 - 3,2 tỷ USD/tháng".

Như Huỳnh