|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Lần đầu tiên trong 4 tháng, Trung Quốc ghi nhận hơn 100 ca COVID-19/ngày

10:31 | 29/07/2020
Chia sẻ
Tờ Tân Hoa Xã đưa tin Trung Quốc báo cáo 101 ca nhiễm COVID-19 mới trong ngày 28/7, mức tăng cao nhất kể từ tháng 3 tới nay.
Số ca nhiễm COVID-19 mới tại Trung Quốc phá kỉ lục trong vòng 4 tháng - Ảnh 1.

Người dân Trung Quốc được xét nghiệm COVID-19. Ảnh: Tân Hoa Xã

Hôm 29/7, cơ quan y tế Trung Quốc thông báo nước này đã ghi nhận thêm 101 ca nhiễm COVID-19 mới tại Trung Quốc đại lục trong ngày 28/7, bao gồm 98 ca nhiễm cộng đồng và ba ca nhiễm nhập cảnh.

Theo báo cáo của Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc, 89 trong số 98 ca nhiễm COVID-19 cộng đồng được phát hiện tại khu tự trị Tân Cương, 8 ca ở tỉnh Liêu Ninh và một ca tại Bắc Kinh.

Trung Quốc chưa báo cáo bất kì trường hợp tử vong nào vì COVID-19 trong đợt tái bùng phát mới đây.

Tờ AP cho biết đợt bùng phát mới chủ yếu tập trung tại Tân Cương. Các quan chức tại khu tự trị này đã nhanh chóng phong tỏa một số khu vực, hạn chế giao thông và ra lệnh xét nghiệm trên diện rộng.

Tính đến ngày 28/7, tổng số ca nhiễm COVID-19 tại Trung Quốc đại lục được ghi nhận đã lên tới 84.060 người, trong đó bao gồm 482 bệnh nhân đang được điều trị và 25 trường hợp nặng. Tổng số ca tử vong vì COVID-19 là 4.634 người, theo Ủy ban Y tế Trung Quốc.

Hai ca nhiễm nhập cảnh được báo cáo tại tỉnh Quảng Đông vào hôm 28/7, một ca nhiễm nhập cảnh được phát hiện tại Thượng Hải. Ngoài ra, Trung Quốc cũng có một ca nghi nhiễm COVID-19.

Hiện 15.034 người thuộc đối tượng tiếp xúc gần với bệnh nhân COVID-19 đang được theo dõi, cơ quan y tế Trung Quốc cho biết. 

Giang

Chủ tịch Kinh Bắc: Thị trường bất động sản muốn ấm phải chờ sang năm
Theo ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch HĐQT Kinh Bắc, thị trường bất động sản đến thời điểm này vẫn chưa ấm lên và có thể sẽ có dấu hiệu phục hồi theo hướng phát triển bền vững từ cuối năm nay.