|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Khánh Hòa: 13 người Trung Quốc lưu trú bất hợp pháp âm tính với SARS-CoV-2

16:00 | 28/07/2020
Chia sẻ
Lãnh đạo Sở Y tế Khánh Hòa cho biết, những người nước ngoài lưu trú bất hợp pháp tại Khánh Hòa và những người tiếp xúc gần với trường hợp dự tiệc cưới chung với BN416 đã cho kết quả âm tính lần một.

Theo Sở Y tế Khánh Hòa, có hơn 42 người tiếp xúc gần với một trường hợp từng dự chung đám cưới với BN 416 tại một nhà hàng ở Đà Nẵng. Qua xét nghiệm cả 42 trường hợp đều âm tính.

Khánh Hòa: 9 người Trung Quốc lưu trú bất hợp pháp âm tính SARS-CoV-2 - Ảnh 1.

Khánh Hòa chỉ đạo tăng cường giám sát, theo dõi, phát hiện kịp thời những trường hợp nhập cảnh trái phép trong khu dân cư. (Ảnh: Khải An)

Ngoài ra, 9 người Trung Quốc lưu trú từ tháng 1/2020 đến nay tại đường Lê Văn Hưu, xã Phước Đồng và 4 người Trung Quốc ở trọ tại một khu nhà trên đường Nguyễn Thiện Thuật nối dài đều thuộc TP Nha Trang cũng cho kết quả âm tính. Tất cả các trường hợp trên đều cư trú bất hợp pháp.

Theo đại diện Sở Y tế Khánh Hòa, dù các kết quả lần một cho âm tính, nhưng các trường hợp nói trên vẫn được cách li, theo dõi 14 ngày và tiếp tục làm các xét nghiệm khác để đảm bảo kết quả an toàn theo qui định hiện hành.

Trước đó, thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid -19, các cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra, rà soát và phát hiện 9 trường hợp trên.

Được biết, những trường hợp này đến TP Nha Trang từ tháng 1/2020 và ở lại đây cho đến giờ, chưa về nước.

Hiện nay, toàn tỉnh Khánh Hòa đang cách li, theo dõi sức khỏe 122 trường hợp. Các trường hợp này được cách li tại các địa điểm: Trạm Kiểm dịch Y tế quốc tế (tại sân bay quốc tế Cam Ranh) thuộc Trung tâm kiểm dịch y tế quốc tế; Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh Khánh Hòa và một số cơ sở lưu trú.

Trước diễn biến mới, UBND tỉnh Khánh Hòa đã có công văn khẩn, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh về phòng chống dịch Covid-19.

Trong đó, UBND tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo Công an tỉnh phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện việc rà soát tất cả các trường hợp người nước ngoài, người nhập cảnh từ nước ngoài về đang làm việc, hoạt động trên địa bàn tỉnh.

Lực lượng công an cơ sở tăng cường giám sát, theo dõi, phát hiện kịp thời những trường hợp nhập cảnh trái phép trong khu dân cư, báo cáo chính quyền địa phương để kiểm tra, thực hiện cách li theo qui định; xử nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm trong công tác phòng chống dịch, nếu có.

Khải An