Chặng đường phục hồi của nền kinh tế Trung Quốc vẫn còn gập ghềnh khi mà sản lượng công nghiệp tháng 11 vượt kỳ vọng nhưng doanh số bán lẻ không tăng như dự đoán. Ở diễn biến khác, PBoC đã bơm ròng 112 tỷ USD vào hệ thống tài chính.
Việt Nam - Trung Quốc ra Tuyên bố chung về việc tiếp tục làm sâu sắc và nâng tầm quan hệ Đối tác hợp tác Chiến lược Toàn diện, xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai có ý nghĩa chiến lược.
Trong số 36 văn bản thoả thuận hợp tác này có nhiều văn bản liên quan đến phát triển kinh tế như việc hợp tác để xây cầu đi bộ qua sông Hồng hay tăng cường hợp tác viện trợ phát triển đường sắt qua biên giới Việt Nam - Trung Quốc.
Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hùng Ba cho biết trong ba quý đầu năm nay, kim ngạch nhập khẩu nông sản từ Việt Nam của Trung Quốc tăng 160% so với cùng kỳ năm ngoái.
Đại sứ Hùng Ba cho biết Trung Quốc đã xây dựng được 42.000 km đường sắt cao tốc và 180.000 km đường bộ cao tốc và sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam trong lĩnh vực này.
Bộ Chính trị Trung Quốc vừa cam kết sẽ tăng cường các biện pháp tài khóa và khiến các chính sách tiền tệ trở nên hiệu quả hơn để ổn định tăng trưởng kinh tế.
Giá thịt heo Trung Quốc có thể sẽ duy trì ở mức thấp trong thời gian dài, kéo dài giai đoạn lợi nhuận thấp cho người chăn nuôi heo và làm phức tạp thêm nỗ lực ngăn chặn áp lực giảm phát của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.
Kinh tế trưởng khu vực châu Á - Thái Bình Dương của Ngân hàng Goldman Sachs, ông Andrew Tilton cho rằng Việt Nam nằm trong số những quốc gia tại châu Á sẽ hưởng lợi từ hoạt động xuất khẩu sản phẩm công nghệ trong năm tới.
Ông Lý Thượng Phúc, 65 tuổi, được Quốc hội Trung Quốc bổ nhiệm làm Bộ trưởng Quốc phòng hồi tháng Ba năm nay, đã bị miễn nhiệm khỏi vị trí Bộ trưởng Quốc phòng và ủy viên Quốc vụ.
Theo nguồn tin từ Reuters, Tổng thống Nga dự kiến sẽ tới thăm Trung Quốc vào ngày 17 và 18/10 để tham dự Diễn đàn Vành đai và Con đường tại thủ đô Bắc Kinh.
Trong kỳ nghỉ lễ kéo dài 8 ngày từ 29/9-6/10, còn gọi là Tuần lễ Vàng, người dân Trung Quốc đã thực hiện 826 triệu chuyến du lịch nội địa, tăng 71,3% so với năm ngoái và tăng 4,1% so với năm 2019.
Các chuyên gia KBSV dự báo lạm phát bình quân năm 2026 của Việt Nam ở mức 5,4%, gây áp lực lớn lên việc ổn định kinh tế vĩ mô, làm thu hẹp đáng kể dư địa cho việc điều hành chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước năm 2026. Đây cũng là mức dự báo lạm phát cao nhất của các công ty chứng khoán đến nay.