Chương trình kích thích tăng trưởng kinh tế cuối cùng lại chỉ mang đến “nguồn sống” cho nhiều tập đoàn “xác sống” vốn hoạt động không hiệu quả đã nhiều năm.
Reuters cho biết, Trung Quốc công bố xuất - nhập khẩu của nước này tăng trong tháng 6 so với cùng kỳ năm ngoái. Cụ thể, xuất khẩu tăng 11,3% và nhập khẩu tăng 17,2%.
Báo cáo kinh tế của Trung Quốc công bố hôm thứ Hai (10/7) cho thấy, số liệu lạm phát trong tháng 6 của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới khớp với dự báo đưa ra trước đó.
Lợi nhuận của các doanh nghiệp trong lĩnh vực công nhiệp của Trung Quốc tăng 16,7% trong tháng 5 so với cùng kỳ năm ngoái. Số liệu này tăng so với tháng 4 và loại bỏ dự báo trước đó về khả năng doanh thu sụt giảm khi ngành công nghiệp đang phải đối mặt với chi phí đi vay tăng và thị trường bất động sản hạ nhiệt.
Các chính sách kinh tế sau khủng hoảng của Mỹ có thể làm bùng nổ giá trị tài sản và tỷ giá tiền tệ ở Trung Quốc cũng như các nền kinh tế mới nổi trên thế giới.
Trung Quốc công bố kết quả xuất nhập khẩu tốt hơn kỳ vọng trong tháng 5, bất chấp giá hàng hóa giảm. Điều này gợi ý rằng nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đang phát triển tốt hơn mong đợi, mặc dù lãi suất cho vay tăng và thị trường bất động sản hạ nhiệt.
Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) vừa nâng dự báo triển vọng kinh tế thế giới với dự đoán hoạt động thương mại và đầu tư gia tăng nhờ nhu cầu tăng cao tại châu Á.
Trung Quốc đang trong tiến trình kiểm soát ngành tài chính, nâng giá đồng nhân dân tệ, và hướng tới mục tiêu trở thành đầu tàu của nền kinh tế toàn cầu sau khi chính quyền Washington cho thấy ý định sẽ ủng hộ chủ nghĩa bảo hộ thương mại.
Kinh tế Trung Quốc đang tiềm ẩn nguy cơ lạm phát và nếu không kịp thời có những biện pháp đề phòng hữu hiệu, lạm pháp sẽ góp phần gia tăng sức ép giảm tốc lên nền kinh tế lớn thứ hai thế giới này.
Dự trữ ngoại hối của Trung Quốc trong tháng 2 đã lần đầu tiên tăng trong 8 tháng, tái lập mốc 3 nghìn tỷ USD. Các biện pháp quản lý tăng cường của Bắc Kinh và sự suy yếu của đồng USD được xem là nguyên nhân chính cản đà tháo chạy của dòng vốn khỏi Trung Quốc.
Lãi suất cho vay tăng cao đang làm nóng thị trường tài chính trong thời gian qua và tạo nên cơn đau đầu cho những người đang vay vốn tại các ngân hàng.