|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

OECD nâng dự báo triển vọng kinh tế với hoạt động thương mại, đầu tư

20:01 | 07/06/2017
Chia sẻ
Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) vừa nâng dự báo triển vọng kinh tế thế giới với dự đoán hoạt động thương mại và đầu tư gia tăng nhờ nhu cầu tăng cao tại châu Á.
oecd nang du bao trien vong kinh te voi hoat dong thuong mai dau tu
OECD nâng dự báo triển vọng kinh tế với hoạt động thương mại, đầu tư. (Nguồn: OECD)

Theo OECD, kinh tế thế giới dự kiến tăng trưởng 3,5% năm 2017 và 3,6% năm 2018 trong bối cảnh những tín hiệu về đà tăng trưởng được củng cố của nền kinh tế thế giới đã xuất hiện trong thời gian gần đây.

Hồi tháng Ba vừa qua OECD dự đoán kinh tế thế giới sẽ tăng trưởng 3,3% năm 2017 và 3,6% năm 2018.

Đối với Nhật Bản, hoạt động xuất khẩu tăng mạnh sang các nước khác ở châu Á và tác động của gói kích cầu của nước này sẽ giúp nền kinh tế trong hai năm 2017 và 2018 tăng trưởng cao hơn so với ước tính trước đó.

Cụ thể, kinh tế Nhật Bản ước tính tăng trưởng 1,4% năm 2017 và 1% năm 2018, cao hơn các mức tăng tương ứng 1,2% và 0,8% đưa ra hồi tháng Ba vừa qua.

Cũng theo OECD, kinh tế Trung Quốc dự kiến tăng trưởng 6,6% năm 2017 và 6,4% năm 2018.

Trong khi nâng triển vọng về kinh tế Trung Quốc, OECD hạ mức dự đoán đối với kinh tế Mỹ với dự kiến tăng trưởng 2,1% năm 2017 và 2,4% năm 2018, giảm từ mức 2,4% và 2,8% dự đoán hồi tháng ​Ba năm nay.

Riêng nền kinh tế Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone), OECD ước tính kinh tế khu vực này sẽ tăng trưởng 1,8% trong cả hai năm 2017 và 2018.

Anh Quân

Data Talk | The Catalyst: Tôm & Cá tra 2026 – Bước vào chu kỳ mới hay còn điều chỉnh sâu?
Ngành thủy sản bước vào giai đoạn bản lề trước năm 2026 khi nguồn cung toàn cầu biến động mạnh, chi phí sản xuất thay đổi và cấu trúc thị trường xuất khẩu có sự dịch chuyển rõ rệt. Trong bối cảnh xuất khẩu tôm tăng trưởng trở lại, còn cá tra đối mặt áp lực dài hạn, câu hỏi lớn đặt ra là: đã hình thành một chu kỳ mới hay thị trường vẫn đang trong pha điều chỉnh?