Theo trang hkcna.hk, sau nhiều thập kỷ xuống thấp, gần đây thị trường chứng khoán Nhật Bản lại liên tục tăng mạnh. Điều này đã thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư toàn cầu.
Nhờ lạm phát sắp đạt mục tiêu và tiền lương tăng nhanh nhất trong hơn ba thập kỷ, BoJ có thể chấm dứt chính sách lãi suất âm trong cuộc họp chính sách tuần tới.
Trong tuần trước, các nhà đầu tư nước ngoài đã tăng cường mua vào trái phiếu chính phủ của Nhật Bản, trước sự gia tăng khả năng nước này có thể sớm kết thúc chính sách lãi suất âm đã thực hiện trong thời gian dài và bắt đầu tăng lãi suất trong năm nay.
Một cuộc khảo sát của Kyodo News cho thấy 80,6% các hiệp hội ngư nghiệp ở các tỉnh của Nhật Bản bị ảnh hưởng bởi việc xả nước nhiễm phóng xạ đã qua xử lý từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima ra biển.
Những thông tin được tiết lộ gần đây cho thấy Nhật Bản đã rơi vào suy thoái vào cuối năm 2023, dẫn đến chính phủ nước này hạ thấp quan điểm về tiêu dùng tư nhân lần đầu tiên sau hai năm.
Đồng yen đảo ngược những kỳ vọng về một đợt tăng giá so với đồng USD trong năm nay, khi nhu cầu của người Nhật Bản đối với chứng khoán toàn cầu càng làm đồng tiền này sụt giảm.
Công ty nghiên cứu Tokyo Shoko Research công bố kết quả khảo sát cho thấy lĩnh vực chăm sóc người cao tuổi tại Nhật Bản đang đối mặt với thách thức gia tăng, khi số cơ sở cung cấp dịch vụ này phải đóng cửa đã tăng cao kỷ lục trong năm 2023.
Theo chuyên gia, do Nhật Bản là đối tác thương mại lớn, việc đồng yen mất giá sẽ mang lại nhiều tác động tới nền kinh tế Việt Nam, cả tiêu cực lẫn tích cực.
Ba quan chức cho hay Chính phủ Nhật Bản đang xem xét chi khoảng 33 tỷ USD để chi trả cho các hộ gia đình có thu nhập thấp và cắt giảm thuế thu nhập, như một phần trong gói biện pháp nhằm giảm bớt tác động từ chi phí sinh hoạt tăng cao cho các hộ gia đình.
Các công ty bất động sản Nhật Bản đang tăng cường đầu tư vào các khách sạn, giữa bối cảnh làn sóng du khách nước ngoài đang quay trở lại đất nước này sau thời kỳ đại dịch.
Xét theo thị trường, thặng dư thương mại của Nhật Bản với Mỹ đạt 650,6 tỷ yen (4,4 tỷ USD) sau khi kim ngạch xuất khẩu tăng 5,1% lên gần 1.620 tỷ yen (11 tỷ USD) - mức cao kỷ lục trong tháng Tám.
Sau cuộc cải tổ nội các hôm 13/9, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đang nối lại các nỗ lực tăng lương và vực dậy nền kinh tế, với kế hoạch đưa ra gói kích thích mới vào tháng 10.