|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Kênh đầu tư nào sẽ lên ngôi trong năm 2022?

20:04 | 03/02/2022
Chia sẻ
Dù thế giới đã bước sang năm mới 2022 nhưng những vấn đề cũ như đại dịch COVID-19, tình trạng đứt gãy chuỗi cung ứng,... vẫn đang ở phía trước. Câu hỏi lớn đang được đặt ra là liệu 2022 có còn tạo ra một bức tranh đầu tư đầy màu sắc như một năm về trước và nhà đầu tư nên bỏ vốn vào đâu để kiếm về bộn tiền?

Chứng khoán tiếp tục là kênh đầu tư hấp dẫn cho năm 2022

Trong năm 2021, Chứng khoán Âu Mỹ đã có một năm thăng hoa liên tục lập đỉnh mới tuy nhiên chứng khoán châu Á lại giao dịch khá lình xình, thậm chí giảm điểm ở thị trường Hong Kong Trung Quốc.

Tại những nền kinh tế đang phát triển trong đó có Việt Nam, với chính sách tài khóa và tiền tệ khác biệt so với các quốc gia phát triển như Mỹ và khu vực châu Âu, nhiều chuyên gia cho rằng chứng khoán tiếp tục là một kênh đầu tư hấp dẫn cho năm 2022.

Theo PGS.TS. Quách Mạnh Hào, Giảng viên Đại Lincoln - Vương quốc Anh, đồng thời cũng là nhà sáng lập QMV Group, khi Chính phủ vẫn tiếp tục nới lỏng tiền tệ đồng thời thực hiện các gói tài khóa để hỗ trợ nền kinh tế, tiền trên thị trường đang còn rất nhiều và thanh khoản cho nền kinh tế vẫn rất dồi dào. Trong bối cảnh đó, các thị trường tài sản bao giờ cũng hấp dẫn, đó là thị trường cổ phiếu, thị trường bất động sản.

Thời gian qua thị trường bất động sản ở Việt Nam gặp khó do giãn cách, nền kinh tế không mở cửa, nhưng khi các hoạt động kinh tế trở lại thì lĩnh vực bất động sản sẽ trở nên nóng cùng với thị trường chứng khoán.

Đặc biệt gói kích cầu đầu tư về cơ sở hạ tầng chắc chắn sẽ thúc đẩy đô thị hóa và một số doanh nghiệp có nền tảng vững chắc có thể tăng trưởng lợi nhuận cao. Các yếu tố này cộng lại là một câu trả lời rất tốt cho thị trường bất động sản trong trung và dài hạn.

Với kênh đầu tư trái phiếu, ông Hào cho rằng nhìn chung trái phiếu sẽ đem lại lợi suất tương đương năm 2021. Vấn đề mấu chốt là tránh những đợt suy giảm, vỡ nợ, ưu tiên số 1 là trái phiếu đô la Mỹ tại châu Á.

Cuối cùng là vàng, trái với những dự báo trước đó, vàng đã có năm 2021 đầy thất vọng với mức sụt giảm gần 3%. Bước sang năm 2022, các nhà phân tích nhận định về thị trường vàng thế giới đang khá phân tán.

Theo vị chuyên gia này, vàng không còn là sự lựa trọn mang tính truyền thống như trước kia bởi vì giới đầu tư đã có thêm nhiều lựa chọn, chẳng hạn như lĩnh vực tiền số và các tài sản ảo.

Tuy nhiên đây là các kênh đầu tư có mức độ biến động cực lớn và không dễ đầu tư. Đơn cử như các đồng tiền rác (coin rác), mức độ biến động trong ngày lên tới 37% thì các nhà đầu tư nhỏ lẻ sẽ khó có thể "chịu được nhiệt".

Nên đầu tư chứng khoán thế nào cho hiệu quả?

Tại hội thảo trực tuyến "Bức tranh đầu tư 2021 - Triển vọng 2022", ông Lê Anh Tuấn, Giám đốc Hoạch định chiến lược đầu tư của quỹ Dragon Capital cho biết nếu có ý định đầu tư cổ phiếu mà chưa sẵn sang mất 10 – 15% tiền, thì chưa nên tham gia vào thị trường này.

Theo ông Tuấn, những biến động thị trường chứng khoán dễ dàng khiến nhà đầu tư mất 5, 10 thậm chí 20% vốn đầu tư ban đầu. Những nhà đầu tư đại tài trên thế giới cùng từng trải qua nhưng cú rớt 20 – 25% tài sản.

"Điều quan trọng là bạn đang nắm giữ tài sản gì, với cổ phiếu của các công ty chất lượng cao thì khi giá cổ phiếu rớt 20% hãy tự tin mua thêm. Còn nếu như các bạn là những nhà đầu tư không chuyên, hãy cứ đầu tư đều trong khoảng thời gian dài hoặc đầu tư vào các quỹ mở thì chắc chắn sẽ thành công", ông Tuấn chia sẻ.

Còn theo quan điểm của ông Nguyễn Sang Lộc, Trưởng phòng Quàn lý danh mục đầu tư của Dragon Capital Việt Nam, thị trường chứng khoán là kênh tích sản rất tốt, tuy nhiên điều này chỉ đúng khi nhà đầu tư nhìn nhận hợp lý, khoa học, nghiêm túc và đặc biệt cần có tính kỷ luật rất cao.

"Trong thời gian qua nhiều nhà đầu tư tiếp cận chứng khoán như một kênh làm giàu nhanh, họ chạy theo đám đông và các cổ phiếu đầu cơ thì những điều đó không khác gì đánh bạc cả.

Tôi cho rằng trong năm 2022 sẽ là một năm rất là thăng hoa cho những nhà đầu tư kỷ luật và kiên nhẫn. Đặc biệt là khi bong bóng của những cổ phiếu đầu cơ vỡ rồi thì dòng tiền sẽ chạy ra và tìm kiếm những doanh nghiệp nào có yếu tố cơ bản cũng như tăng trưởng tốt".

Thu Thảo