|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Kế hoạch phát triển ngành thủy sản của Ấn Độ

12:27 | 29/03/2021
Chia sẻ
Ấn Độ có đường bờ biển dài hơn 8.000 km cùng mạng lưới sông ngòi rộng lớn, nghề cá luôn đóng một vai trò quan trọng trong nền kinh tế nước này, cung cấp sinh kế cho hơn 28 triệu dân.

Tuy nhiên, đây là một lĩnh vực còn nhiều tiềm năng chưa được khai thác. 

Thương vụ Việt Nam tại Ấn Độ cho hay, khảo sát Kinh tế của Ấn Độ, giai đoạn 2019 - 2020 ước tính cho đến nay, chỉ có 58% tiềm năng nội địa của đất nước được khai thác.

Ngân sách hiện đã thực hiện các bước hiệu quả nhằm giải quyết các thách thức và tối ưu hóa tiềm năng của lĩnh vực này.

Bất chấp những thách thức về cơ sở hạ tầng, các biện pháp của Chính phủ Trung ương trong 6 năm qua đã đảm bảo ngành thủy sản tiếp tục đạt tốc độ tăng trưởng mỗi năm trên 10%. 

Trong năm 2019 - 2020, với tổng sản lượng 14,2 triệu tấn thủy sản, Ấn Độ đã sản xuất 8% thị phần toàn cầu; xuất khẩu đạt 46.662 Rs crore (khoảng 6,4 tỷ USD), chiếm khoảng 18% xuất khẩu nông nghiệp của Ấn Độ.

Để phù hợp với các Mục tiêu Phát triển Bền vững, cân bằng giữa việc sử dụng hiệu quả nghề cá để đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng và một mặt duy trì sinh kế của cộng đồng ngư dân và mặt khác là bảo tồn hệ sinh thái, thông qua các kế hoạch của mình, Chính phủ dự kiến tận dụng một khoản đầu tư trên nhiều hơn Rs. 50.000 crore (khoảng 6,85 tỷ USD) trong năm năm 2021, gồm đóng góp từ các bang, người thụ hưởng và các tổ chức tài chính.

Ngành thủy sản Ấn Độ đã chứng kiến ba bước chuyển mình lớn trong những năm qua là sự phát triển của nuôi trồng thủy sản nội địa, đặc biệt là nuôi trồng thủy sản nước ngọt; cơ giới hóa đánh bắt thủy sản; bắt đầu thành công nuôi tôm nước lợ.

Đồ họa: TV

Đồ họa: TV

Thủ tướng Narendra Modi gần đây đã khai trương sáng kiến Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana (PMMSY) với khoản đầu tư hơn 20.000 Rs crore trong 5 năm nhằm phát triển ngành. So với năm ngoái, ngân sách dành cho ngành thủy sản trong giai đoạn 2021 - 2022 đã tăng 34%.

Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana là một sáng kiến được Chính phủ Ấn Độ đưa ra nhằm thiết lập một khuôn khổ toàn diện và giảm khoảng cách về cơ sở hạ tầng trong lĩnh vực thủy sản. (Nguồn: pmmsy)

Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana là một sáng kiến được Chính phủ Ấn Độ đưa ra nhằm thiết lập một khuôn khổ toàn diện và giảm khoảng cách về cơ sở hạ tầng trong lĩnh vực thủy sản. (Nguồn: pmmsy)

Ngoài việc tăng phân bổ cho giai đoạn 2021 - 2022, một số thông báo khác đã được đưa ra trong ngân sách để tạo thêm động lực cho Matsya Sampada.

Sự phát triển của năm bến cảng đánh cá lớn (Kochi, Chennai, Visakhapatnam, Paradip, Petuaghat) làm trung tâm hoạt động kinh tế. 

Thông báo này dự kiến sự phát triển của cơ sở hạ tầng và tiện nghi đẳng cấp thế giới bao gồm các biện pháp cần thiết để giảm tổn thất sau thu hoạch. 

Điều này sẽ có lợi cho sự phát triển của các ngành công nghiệp dựa vào thủy sản gồm các ngành công nghiệp giá trị gia tăng và giá cá đánh bắt được cao hơn.

Hơn nữa, tiềm năng xuất khẩu từ các bến cảng hiện đại hóa này dự kiến sẽ tăng từ 10% đến 15%, tạo ra khoảng 50.000 việc làm trực tiếp và gián tiếp.

Thông báo thứ hai liên quan đến việc phát triển các bến cảng đánh cá nội địa và các trung tâm bến cá. 

Điều này sẽ mang lại lợi ích cho hàng vạn ngư dân nội địa truyền thống phụ thuộc vào đánh bắt cá ở Ganga và Brahmaputra để kiếm sống. Quá trình phát triển sẽ là một trong những bước thực hiện lời kêu gọi chuyển đổi 'Namame' Ganga thành 'Arth' Ganga.

Thông báo thứ ba là về việc thành lập một khu côn nghiệp rong biển đa năng độc đáo ở Tamil Nadu. 

Đây sẽ là trung tâm sản xuất các sản phẩm chất lượng từ rong biển, được phát triển theo mô hình trung tâm. Dự án dự kiến sẽ cung cấp phạm vi rộng lớn để thu hút phụ nữ từ các thôn bản và tăng thu nhập cho họ.

Ánh Dương

Chủ tịch SSI: Rủi ro lớn nhất của thị trường nằm ở niềm tin nhà đầu tư
Công ty chứng khoán đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 8.112 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 3.398 tỷ đồng. So với kết quả 2023, các chỉ tiêu này tăng lần lượt 13% và 19% và là mức cao kỷ lục.