Hầu hết quan chức Cục Dự trữ Liên bang (Fed) cho rằng có thể sớm cần đến một đợt tăng lãi suất nếu triển vọng của nền kinh tế Mỹ vẫn không thay đổi, theo biên bản cuộc họp chính sách vừa qua của Fed.
Cục Dự trữ Liên bang (Fed) vừa nâng lãi suất và dự báo sẽ có thêm ít nhất hai đợt tăng lãi suất nữa trong năm nay, cho thấy niềm tin của ngân hàng trung ương này được củng cố rằng chính sách giảm thuế và chi tiêu chính phủ sẽ kích thích tăng trưởng và lạm phát.
Lãi suất trái phiếu chính phủ Mỹ ngày 1/3 giảm khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang cho biết không có nhiều bằng chứng cho thấy nền kinh tế Mỹ đang tăng trưởng nóng quá mức và có thể đẩy mức lương lên cao.
Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell, trong lần xuất hiện đầu tiên với tư cách người đứng đầu ngân hàng trung ương nước Mỹ vào ngày 27/2, cam kết theo đuổi kế hoạch tăng dần lãi suất.
Ủy ban quyết định lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) cho thấy niềm tin ngày càng tăng vào nhu cầu duy trì tăng lãi suất trong cuộc họp chính sách vừa qua và hầu hết đều tin rằng lạm phát sẽ đi lên.
Tân Chủ tịch Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell ngày 13/2 đã cam kết sẽ duy trì những tiến bộ chính đã đạt được trong các quy định về ngân hàng kể từ sau cuộc khủng hoảng tài chính.
Ngày 2/2 đánh dấu ngày cuối cùng trong nhiệm kỳ chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed) của bà Janet Yellen. Và ông Jerome Powell, 65 tuổi, sẽ trở thành người thứ 16 lãnh đạo ngân hàng trung ương nước Mỹ.
Ngày 5/2, ông Jerome H. Powell đã tuyên thệ nhậm chức Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed). Ông ngay lập tức đối mặt hàng loạt thách thức, trong đó có thị trường chứng khoán lao dốc và lãi suất tăng.
Hôm thứ Hai (20/11), Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) Janet Yellen tuyên bố sẽ rời ngân hàng trung ương sau khi người kế nhiệm của bà tuyên thệ nhậm chức.