Quan chức Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết chừng nào chênh lệnh lãi suất giữa Nhật Bản với Mỹ vẫn còn khoảng cách lớn, thì đồng tiền của quốc gia châu Á vẫn đối mặt với áp lực giảm giá.
IMF đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2023 của nhiều nền kinh tế trên thế giới như Trung Quốc, Đức nhưng lại nâng dự báo tăng trưởng của Mỹ, Nhật Bản, Ấn Độ và Nga.
Ông Jochen Schmittmann, chuyên gia từ IMF cho rằng, lãi suất liên ngân hàng của Việt Nam hiện đã gần bằng 0%, thấp hơn nhiều so với các nền kinh tế phát triển. Nếu tiếp tục hạ lãi suất điều hành sẽ gây ra tác động đáng kể với tỷ giá.
Theo đặc phái viên TTXVN, nhân dịp tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 43 và các Hội nghị liên quan tại Jakarta, Indonesia, ngày 4/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Kristalina Georgieva.
Cảnh báo về nguy cơ gia tăng liên quan đến mức nợ quốc gia kỷ lục, một nhóm các nhà kinh tế hàng đầu của khu vực Mỹ Latinh hôm 7/6 đã thúc giục Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) áp dụng ngay lập tức các cải cách tương tự như một ngân hàng trung ương để chuẩn bị cho cuộc khủng hoảng thị trường mới nổi tiếp theo.
Tổng giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế Kristalina Georgieva cho rằng bất đồng kéo dài về trần nợ tại Mỹ cần được giải quyết để tránh gây tác động đến kinh tế toàn cầu
Trong 5 năm tới, Trung Quốc sẽ tiến gần hơn tới vị trí nền kinh tế số một thế giới của Mỹ còn Ấn Độ sẽ lần lượt đánh bại Đức và Nhật Bản để trở thành quốc gia có GDP cao thứ ba. Lạm phát toàn cầu trong 5 năm tiếp theo sẽ có xu hướng hạ nhiệt, với nhiều nền kinh tế quay trở về mức lạm phát mục tiêu 2%.
Giám đốc bộ phận châu Âu của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Alfred Kammer ngày 14/4 cho biết kinh tế châu Âu sẽ chứng kiến sự sụt giảm mạnh trong năm nay, nhưng hầu hết các quốc gia sẽ tránh được suy thoái.
IMF cho rằng việc các quốc gia chuyển sản xuất sang những nước thân thiện sẽ khiến dòng chảy đầu tư bị đứt gãy và làm các nền kinh tế trở nên dễ bị tổn thương hơn.
Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), Ngân hàng Thế giới (WB) và Ấn Độ, nước giữ chức Chủ tịch luân phiên Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20), sẽ tổ chức hội nghị bàn tròn tiếp theo về nợ công vào ngày 3/4 tới nhằm đẩy mạnh việc giảm nợ cho các quốc gia có nhu cầu.
Ngày 17/3, Ban điều hành Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã thông qua các sửa đổi quy định để cho phép thể chế tài chính này phê duyệt các chương trình cho vay mới dành cho các quốc gia đang đối mặt với tình trạng "bất ổn cao cá biệt". Động thái này được cho là có thể mở đường cho chương trình cho vay mới đối với Ukraine.
Người đứng đầu Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) ngày 25/2 cho biết, các quốc gia thuộc Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) có một số bất đồng về việc tái cơ cấu nợ cho các nền kinh tế đang gặp khó khăn, đồng thời cho biết thêm rằng việc cấm tiền điện tử tư nhân nên là một lựa chọn.
Chính phủ cũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương theo dõi sát diễn biến tình hình, điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả, phấn đấu tăng trưởng GDP quý I năm 2026 đạt khoảng 8%, cả năm đạt từ 10% trở lên.