Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế” (IMF) Kristalina Georgieva ngày 17/10 cho biết các quan chức tài chính toàn cầu đang lo lắng về áp lực lạm phát gia tăng và có chút lo sợ về việc "mất kiểm soát", song bà khẳng định: "Không có gì đáng lo ngại về nguy cơ mất kiểm soát".
Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) ngày 7/7 cho biết, việc Chính phủ Mỹ đẩy mạnh hơn nữa các chương trình kích thích tài khóa có thể càng làm gia tăng áp lực lạm phát, đồng thời cảnh báo rằng nguy cơ giá cả tăng liên tục có thể buộc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) phải tăng lãi suất sớm hơn dự kiến.
Ngày 5/7, Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Kristalina Georgieva cảnh báo tình trạng phục hồi không đồng đều giữa các quốc gia phát triển và đang phát triển trên thế giới sau những tác động của đại dịch COVID-19.
Ngày 10/6, người phát ngôn của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã cảnh báo về những rủi ro khi sử dụng đồng tiền kỹ thuật số bitcoin trong giao dịch hàng ngày sau khi El Salvador, quốc gia đang trong quá trình đàm phán vay thêm tín dụng của tổ chức này, đã cho phép sử dụng đồng tiền này như tiền thật.
Theo Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), việc kiểm soát được đại dịch COVID-19 nhờ chiến dịch tiêm chủng sẽ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, qua đó giúp các nền kinh tế tiên tiến có thêm hơn 1.000 tỷ USD doanh thu từ thuế vào năm 2025.
Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Kristalina Georgieva ngày 18/1 cho biết, định chế tài chính này cần thêm nguồn lực để giúp đỡ các quốc gia đang mắc nợ giữa bối cảnh triển vọng kinh tế toàn cầu còn thiếu chắc chắn và sự phân hóa giàu nghèo ngày càng tăng.
Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) ngày 8/1 dự báo kinh tế Trung Quốc sẽ tăng trưởng 7,9% năm 2021, sau khi tăng 1,9% trong năm 2020, khi hoạt động kinh tế tiếp tục trở lại bình thường và tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trong nước vẫn trong tầm kiểm soát.
Hồi tháng Sáu, IMF dự báo Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) toàn cầu sẽ suy giảm gần 5%, nhưng kết quả của quí II và quí III/2020 dự kiến sẽ lạc quan hơn.
Quĩ Tiền tệ Quốc tế (IMF) ngày 5/10 khuyến nghị đầu tư công nên đóng vai trò chính trong quá trình phục hồi sau đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 ở cả các nền kinh tế mới nổi và đang phát triển.
Dịch COVID-19 đang gây ra cuộc khủng hoảng kinh tế không giống như bất kì cuộc khủng hoảng nào mà thế giới phải đối mặt trong thế kỉ qua, đòi hỏi có phản ứng tổng thể, đảm bảo phục hồi nền kinh tế.
Tất cả các nước thành viên có thu nhập trung bình dưới ngưỡng quy định của Ngân hàng Thế giới (WB) được nhận hỗ trợ ưu đãi, sẽ được giãn nợ trong khoảng thời gian lên tới 2 năm.
Chính phủ cũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương theo dõi sát diễn biến tình hình, điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả, phấn đấu tăng trưởng GDP quý I năm 2026 đạt khoảng 8%, cả năm đạt từ 10% trở lên.