|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

IMF dự báo kinh tế Trung Quốc tăng trưởng 7,9% năm 2021

17:01 | 09/01/2021
Chia sẻ
Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) ngày 8/1 dự báo kinh tế Trung Quốc sẽ tăng trưởng 7,9% năm 2021, sau khi tăng 1,9% trong năm 2020, khi hoạt động kinh tế tiếp tục trở lại bình thường và tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trong nước vẫn trong tầm kiểm soát.

Ban giám đốc của IMF nhận định kinh tế Trung Quốc tiếp tục phục hồi nhanh sau những tác động của dịch COVID-19, nhờ nỗ lực mạnh mẽ trong việc kiểm soát dịch và các hành động chính sách nhanh chóng được thực hiện nhằm giảm thiểu tác động của cuộc khủng hoảng này. 

Các nhà hoạch định chính sách Trung Quốc đã có những biện pháp hỗ trợ để bảo vệ các doanh nghiệp chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, trong khi đảm bảo sự ổn định về tài chính. Trong khi đó, các chính sách tài chính và kinh tế vĩ mô đã thúc đẩy sự phục hồi của nền kinh tế.

Các giám đốc điều hành của IMF kêu gọi Trung Quốc tiếp tục các chính sách tài khóa và tiền tệ mang tính hỗ trợ cho đến khi đà phục hồi kinh tế của nước này có nền tảng vững chắc. 

Khi đà phục hồi vững, các biện pháp hỗ trợ tạm thời cho lĩnh vực tài chính cần được thay thế bằng các chính sách nhằm giải quyết các khoản nợ xấu, và tăng cường các cơ chế quản lý và giám sát.

Các giám đốc của IMF cũng hoan nghênh những tiến triển của Trung Quốc trong việc cải cách cơ cấu, đặc biệt là trong việc mở cửa hơn nữa lĩnh vực tài chính và nâng cao tính lưu động của lao động thông qua các cải cách về hộ khẩu. 

Trong báo cáo Triển vọng kinh tế toàn cầu công bố ngày 5/1, Ngân hàng Thế giới cũng nhận định kinh tế Trung Quốc sẽ tăng trưởng 7,9% trong năm 2021.

Lê Minh