|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Cập nhật tình hình dịch COVID-19 ngày 9/1: Dịch bệnh tại Mỹ, Trung Quốc và nhiều nước trở nên đáng lo ngại

09:01 | 09/01/2021
Chia sẻ
Tình hình dịch COVID-19 ngày 9/1 có những tin đáng chú ý như Trung Quốc phong toả hai thành phố, Anh, Pháp phê duyệt vắc xin của Moderna, ca bệnh và tử vong tại Mỹ tăng đột biến.

Tình hình dịch COVID-19 ở Việt Nam


Theo cập nhật mới nhất từ Bộ Y tế, chiều hôm qua (8/1) có thêm ba ca nhiễm là trường hợp nhập cảnh được cánh ly ngay. Tổng số ca mắc COVID-19 tăng lên 1.512 trường hợp.

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 18.554.

Về tình hình điều trị, theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, đến chiều hôm qua, nước ta đã chữa khỏi cho 1.357/1.512 bệnh nhân.

Trong số các bệnh nhân COVID-19 đang điều trị, số ca âm tính lần một với virus SARS-CoV-2 là 11 ca; số ca âm tính lần hai là 9 ca, số ca âm tính lần ba là 8 ca.

Tình hình dịch COVID-19 trên thế giới

Theo cập nhật từ Worldometers, tính đến 7h sáng nay, toàn thế giới có tổng cộng hơn 89,29 triệu ca mắc COVID-19, trong đó có hơn 1,92 triệu người tử vong và 63,9 triệu bệnh nhân phục hồi (đạt 71%).

Đến nay, 218 quốc gia và vùng lãnh thổ, 2 tàu du lịch trên toàn cầu xác nhận trường hợp mắc COVID-19.

Dịch bệnh tại nhiều nước châu Âu và châu Á như Đức, Ukraine, Hungary, Indonesia, Malaysia tiếp tục nghiêm trọng khi ghi nhận những con số không mong muốn về đại dịch ở mức cao kỷ lục trong vài ngày qua, khiến các nước phải siết chặt các biện pháp phòng dịch.

Mỹ, vùng dịch lớn nhất thế giới, đã ghi nhận hơn 22,41 triệu ca nhiễm COVID-19, sau khi ghi nhận thêm 263.266 ca trong 24 giờ qua. Đồng thời, số ca tử vong do COVID-19 cũng tăng thêm 3.409 ca, nâng tổng số lên 377.638. Tổng số người phục hồi là hơn 13,22 triệu người (tỷ lệ phục hồi đạt 59%). 

Số ca nhiễm mới, và tử vong hàng ngày vì đại dịch tại Mỹ tiếp tục tăng cao. Nước này ghi nhận mức cao kỷ lục với hơn 4.000 ca tử vong do COVID-19 hôm 7/1.

Các chuyên gia lo ngại việc hàng trăm người biểu tình ủng hộ Tổng thống Donald Trump cùng tràn vào tòa nhà quốc hội ở Washington hôm 6/1 sẽ trử thành sự kiện siêu lây nhiễm mới, do rất ít người đeo khẩu trang, nhất là khi biến chủng nCoV mới có khả năng lây truyền cao hơn 70% đang lan rộng ở Mỹ, theo Washington Post.

Ấn Độ là nước đứng thứ hai thế giới chỉ sau Mỹ và dẫn đầu châu Á về tổng số ca mắc COVID-19 với 10,43 triệu ca nhiễm và 150.835 ca tử vong, tăng lần lượt 18.481 và 229 so với ngày hôm trước. Tỷ lệ phục hồi đạt 96% với tổng 10,05 triệu người đã khỏi bệnh. Các ca bệnh đang hoạt động liên tục giảm từ tháng 9.

Brazil là nước chịu ảnh hưởng nặng nhất bởi COVID-19 ở khu vực Mỹ Latinh và là ổ dịch lớn thứ ba trên thế giới. Giới chức ghi nhận thêm số ca nhiễm mới và ca tử vong do COVID-19 lần lượt là 54.247 và 1.044 ca trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca nhiễm và tử vong lần lượt là hơn 8,01 triệu và 201.542 người. Trong đó tổng số ca phục hồi là hơn 7,11 triệu, tỷ lệ phục hồi đạt 89%. 

Số ca nhiễm mới và tử vong hàng ngày tại Brazil dao động thất thường nhưng có xu hướng tăng mạnh trở lại trên khắp đất nước trong.

Nga, vùng dịch lớn thứ 4 trên thế giới, sau khi ghi nhận thêm 23.652 ca mắc và 454 ca tử vong do COVID-19. Tổng số ca mắc bệnh tại Nga tới hiện tại là hơn 3,35 triệu trường hợp, trong đó 60.911 trường hợp tử vong, và hơn 2,73 triệu người hồi phục (đạt 81%). Số ca nhiễm mới tại Nga đang giảm dần.

Anh hôm qua đã phê duyệt việc lưu hành vắc xin của Moderna (Mỹ) để tiêm phòng COVID-19 cho người dân. Như vậy, tính đến nay, Anh đã cấp phép lưu hành ba loại vắc xin COVID-19, gồm vắc xin của Pfizer/BioNTech, AstraZeneca/Đại học Oxford và Moderna, theo TTXVN.

Hiện nước này đã đặt mua 17 triệu liều vắc xin của Moderna và việc cung ứng sẽ bắt đầu từ mùa xuân khi hãng tăng cường năng lực sản xuất vắc xin.

Gần 1,5 triệu người dân Anh trên khắp cả nước đã được tiêm chủng. Số ca nhiễm mới và tử vong hàng ngày tại nước này đang tiếp tục tăng cao chưa từng thấy.

Cùng ngày, Pháp, vùng dịch lớn thứ 6 thế giới, cũng đã phê duyệt việc lưu hành vắc xin COVID-19 của Moderna. Dự kiến, lô vắc xin đầu tiên sẽ được chuyển tới Pháp trong những ngày tới. Nước này vẫn đang ghi nhận số ca nhiễm mới và tử vong vì COVID-19 ở mức khá cao.

Dịch bệnh tại Singapore đang chuyển biến tích cực khi số ca nhiễm mới gần đây đã giảm mạnh, chỉ duy trì ở mức hai con số.

Nước này đã đảm bảo đủ vắc xin COVID-19 cho tất cả 5,7 triệu dân, trong đó có vắc xin của Moderna, Sinovac, và loại đã được phê duyệt của hãng Pfizer/BioNTech, theo Reuters.

Một số đợt tiêm chủng cho các nhân viên tuyến đầu đã được tiến hành từ cuối tháng 12/2020. Chiến dịch tiêm chủng rộng rãi hơn cho các nhân viên y tế đã bắt đầu từ hôm qua và cho tất cả người dân chậm nhất là vào cuối năm.

Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC) hôm nay cho biết, nước này ghi nhận thêm 53 ca nhiễm mới, trong đó có 37 ca nội địa (33 ở tỉnh Hà Bắc, hai ở Liêu Ninh, một ở thành phố Bắc Kinh, một ở tỉnh Hắc Long Giang), và không có thêm ca tử vong nào do COVID-19.

Hiện Trung Quốc có tổng cộng 87.331 ca nhiễm, trong đó có 4.634 ca tử vong và 82.176 (94%) bệnh nhân được chữa khỏi.

Tổng số ca COVID-19 trong cộng đồng được xác nhận ở Hà Bắc là 127 ca, cùng với 183 ca không có triệu chứng. Nguồn lây nhiễm vẫn chưa được xác định. 

Hình Đài trở thành thành phố thứ hai ở tỉnh Hà Bắc bị phong tỏa sau thủ phủ, Thạch Gia Trang. 9 cộng đồng và làng mạc ở Thạch Gia Trang đã được chỉ định là khu vực có nguy cơ trung bình. Tại Nangong, Hình Đài có 5 khu vực có nguy cơ trung bình.

Cập nhật tình hình dịch COVID-19 ngày 9/1: Trung Quốc phong toả hai thành phố - Ảnh 1.

Các nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân ở Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc, hôm thứ Tư. (Ảnh: Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc).

Trung tâm Kiểm soát và Phòng chống dịch bệnh Hàn Quốc (KCDA) thông báo nước này ghi nhận 672 ca mắc mới, với 596 ca nhiễm trong cộng đồng, nâng tổng số ca mắc COVID-19 ở nước này lên 67.358 ca, trong đó có 1.081 trường hợp tử vong, và 48.369 người đã hồi phục (70%).

Số ca bênh mới hàng ngày tại Hàn Quốc giảm xuống dưới mức 1.000 ca trong ngày thứ năm liên tiếp, theo Yonhap.

Tính đến hôm qua, Hàn Quốc đã báo cáo tổng cộng 16 trường hợp nhiễm chủng COVID-19 mới.

Như Ý

Cập nhật kết quả quý I ngân hàng: Techcombank tạm dẫn đầu, LPBank báo lãi tăng mạnh nhất
Nhiều ngân hàng đã công bố kết quả kinh doanh quý I với lợi nhuận phân hoá rõ nét, bảng xếp hạng lợi nhuận lại tiếp tục có xáo trộn với sự vươn lên trước của Techcombank.