Tỷ phú Bill Gates, nhà đồng sáng lập Microsoft, cho biết căng thẳng thương mại toàn cầu hiện nay “đáng sợ” và nó có thể tác động lên tăng trưởng kinh tế và việc làm trên toàn cầu.
Nhà đầu tư đang quay lưng với đồng lira Thổ Nhĩ Kỳ sau khi Washington áp dụng các biện pháp trừng phạt lên nước này liên quan đến vụ xét xử một mục sư người Mỹ bị cáo buộc hỗ trợ khủng bố.
Đồng Nhân dân tệ của Trung Quốc đang "được định giá hợp lý", bất chấp tỷ giá đồng tiền này đã giảm mạnh so với đồng USD thời gian gần đây - theo nhận định của một quan chức cấp cao thuộc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF).
Cơ quan xếp hạng tín nhiệm toàn cầu S&P vừa nâng dự báo triển vọng nợ công của Hy Lạp từ mức "ổn định" lên mức "tích cực" do tình hình chính trị được cải thiện hơn tại quốc gia này.
Mặc dù nền tảng sức mạnh kinh tế gia tăng nhưng hạn chế năng lực vẫn tồn tại, các rủi ro bên trong và bên ngoài cũng như các thách thức dài hạn vẫn hiển hiện phía trước.
Theo một báo cáo công bố ngày 11/7, nợ toàn cầu đã chạm kỷ lục mới ở 247 nghìn tỷ USD trong quý I năm nay, trong đó nợ khu vực phi tài chính chiếm 186 nghìn tỷ USD.
Theo số liệu của Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF), tỷ trọng đồng USD trong dự trữ tiền tệ được báo cáo tới cơ quan này tiếp tục giảm trong quý đầu năm 2018 xuống mức thấp nhất trong 4 năm, trong khi tỷ trọng đồng euro, nhân dân tệ và đồng bảng Anh tăng.
Ngày 23/6, ngân hàng trung ương Argentina thông báo đã nhận 15 tỷ USD trong đợt giải ngân đầu tiên của gói viện trợ trị giá 50 tỷ USD từ Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) nhằm giúp bình ổn nền kinh tế lớn thứ ba ở Mỹ Latinh này.
Dự trữ ngoại tệ của một quốc gia có thể giúp hỗ trợ đồng nội tệ hoặc trở thành cứu cánh cho nền kinh tế trong trường hợp khẩn cấp. Kho dự trữ ngoại tệ lớn cũng giúp một quốc gia có tiếng nói lớn hơn trong các vấn đề quốc tế.
“Mọi thứ đang tốt, nhưng ngày càng rủi ro hơn”, đó là nhận định về kinh tế toàn cầu hiện nay của ông David Lipton, phó giám đốc điều hành thứ nhất của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), trong buổi phỏng vấn với kênh truyền hình Bloomberg.
Ngày 21/4, Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) Christine Lagarde đã lên tiếng kêu gọi Mỹ và Trung Quốc giải quyết căng thẳng thương mại thông qua các thể chế đa phương hoạt động dựa trên những quy tắc cụ thể.
Giới chức Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) cho rằng những leo thang căng thẳng thương mại hiện nay đang gây ra những tác động tiêu cực đối với các nền kinh tế mở của châu Á.
Dù “Mặt Trời vẫn chiếu sáng” nền kinh tế thế giới, các đám mây có thể đang hình thành từ phía chân trời. Đó là cảnh báo của ông Tao Zhang – phó giám đốc điều hành Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF).