Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) ngày 3/2 cho biết nền kinh tế Trung Quốc dự kiến sẽ đóng góp 25% vào tăng trưởng toàn cầu trong năm 2023, dù cho vẫn còn những bất ổn liên quan đến dịch COVID-19 và lĩnh vực bất động sản có thể kìm hãm động lực này.
Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết, sự phân mảnh ngày càng nghiêm trọng của nền kinh tế toàn cầu sau nhiều thập kỷ hội nhập kinh tế có thể làm giảm tới 7% sản lượng kinh tế toàn cầu, thậm chí tổn thất này có thể lên tới 8-12% ở một số quốc gia, nếu công nghệ cũng bị tách rời.
Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Kristalina Georgieva cho biết IMF dự kiến sẽ không hạ dự báo mức tăng trưởng 2,7% cho năm 2023, với lí do những lo ngại về việc giá dầu tăng đột biến đã không xảy ra và thị trường lao động vẫn mạnh.
Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế Kristalina Georgieva ngày 1/1 nhận định, kinh tế thế giới trong năm 2023 sẽ đối mặt với nhiều khó khăn khi các động lực chính của tăng trưởng toàn cầu đều trải qua giai đoạn suy yếu.
Đại diện IMF nhấn mạnh việc trì hoãn thêm một năm về các điều kiện trong Nghị định 65 giải quyết được những mối quan ngại của các bên phát hành TPDN nhưng đồng thời lại mâu thuẫn với những điểm then chốt khác như: Bảo vệ nhà đầu tư nhỏ lẻ, xây dựng lại niềm tin của nhà đầu tư.
Giám đốc IMF Kristalina Georgieva ngày 15/12 cho biết các quan chức Trung Quốc đã nhất trí thành lập một "hội nghị bàn tròn" nhằm giải quyết các vấn đề nợ công toàn cầu.
Ngày 12/12, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết, nợ công và nợ tư nhân toàn cầu đã giảm mạnh nhất trong 70 năm vào năm 2021 sau khi đạt mức cao kỷ lục do tác động của dịch COVID-19. Tuy nhiên, nhìn chung mức nợ này vẫn cao hơn nhiều so với mức trước đại dịch.
Ngày 30/11, người phát ngôn của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết cơ quan này nhận thấy việc Trung Quốc điều chỉnh dần và an toàn chính sách Zero COVID có thể giúp nền kinh tế lớn thứ hai thế giới này tăng trưởng cao hơn vào năm 2023.
Trong khuôn khổ Tuần lễ cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 29, ngày 19/11, tại Bangkok (Thái Lan), Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc gặp gỡ, tiếp xúc với Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) - bà Kristalina Georgieva.
Quan chức phụ trách truyền thông của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), bà Pemba Tshering Sherpa, đánh giá lạm phát của Việt Nam thấp hơn so với hầu hết các nước trong khu vực.
Ngày 26/10, Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Kristalina Georgieva cho rằng các ngân hàng trung ương nên tiếp tục tăng lãi suất để kiềm chế lạm phát cho đến khi lãi suất đạt được mức "trung tính", song thừa nhận trong hầu hết các trường hợp tương tự, rất khó để đạt đến mục tiêu này.
Ngày 15/10, Giám đốc bộ phận châu Âu của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) Alfred Klammer khuyến nghị Italy nên thực hiện một nỗ lực cắt giảm nợ công đầy tham vọng.
Ngày 13/10, Chủ tịch Ngân hàng Thế giới (WB) David Malpass cảnh báo nền kinh tế toàn cầu đang tiến gần "một cách nguy hiểm" đến suy thoái do lạm phát, lãi suất tăng và gánh nặng nợ ngày càng tăng ảnh hưởng tới các nước đang phát triển.
Chính phủ cũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương theo dõi sát diễn biến tình hình, điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả, phấn đấu tăng trưởng GDP quý I năm 2026 đạt khoảng 8%, cả năm đạt từ 10% trở lên.