Liên minh châu Âu (EU) và Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) sẽ nhóm họp vào ngày thứ Hai (22/5) để thảo luận về thỏa thuận xóa nợ đối với Hy Lạp. Nếu đạt được thỏa thuận này, Hy Lạp dự định sẽ quay trở lại thị trường tài chính vào năm 2018.
Triển vọng tăng trưởng dài hạn của châu Á Thái Bình Dương vẫn mạnh nhất thế giới, tuy nhiên bức tranh trung hạn có phần suy giảm bởi tình trạng già hóa dân số và năng suất yếu, báo cáo công bố hôm nay của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) chỉ ra.
Theo một báo cáo của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), Ấn Độ đến năm 2022 có thể vượt Đức để trở thành nền kinh tế lớn thứ 4 thế giới, đẩy Anh khỏi danh sách 5 nền kinh tế hàng đầu thế giới.
Giám đốc khu vực châu Âu của IMF tuyên bố cần khẩn cấp đạt được một thỏa thuận về chương trình cho vay đối với Hy Lạp, và các cam kết từ phía Athens về cải cách và giảm nợ.
Người đứng đầu quỹ tiền tệ Quốc tế (IMF) phát biểu hôm thứ Năm (20/4) rằng kết quả tốt cho ứng cử viên cực hữu Marine Le Pen trong cuộc bầu cử tổng thống vào Chủ nhật này sẽ gây ra những vấn đề lớn.
IMF ngày 24/1 dự báo khả năng thay đổi chính sách thương mại, nhập cư dưới thời ông Trump sẽ làm kinh tế ở Mỹ Latinh, Caribe chỉ phục hồi khoảng 1,2 % năm nay, thấp hơn so với dự kiến.
IMF cũng kêu gọi các nước thu nhập thấp tăng cường giám sát lĩnh vực tài chính, cải thiện quản trị rủi ro tài chính và thúc đẩy đầu tư cơ sở hạ tầng để tăng năng suất.
IMF tuyên bố Hy Lạp hiện tại không cần tiếp tục thi hành chính sách "thắt lưng buộc bụng" và nếu nước này quyết định tiếp tục cắt giảm chi tiêu thì không nên lấy IMF làm lý do.
Tổng giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Christine Lagarde chuẩn bị ra hầu tòa vì cáo buộc bất cẩn trong việc xử lý trường hợp sai phạm trong quá khứ. Đối mặt với án phạt 1 năm tù và 15.000 euro.
Tổng cục Tiền tệ Singapore (MAS) hôm nay 8.10 cho hay đảo quốc bé nhỏ này tiếp tục duy trì cam kết cho Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) vay 4 tỉ USD đến cuối năm 2020.