|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

IATA: Ngành hàng không dự kiến có lãi lần đầu tiên kể từ năm 2019

23:30 | 06/12/2022
Chia sẻ
Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA) ngày 6/12 cho biết các hãng hàng không dự kiến sẽ có lãi trở lại vào năm 2023, lần đầu tiên kể từ năm 2019, thời điểm trước khi dịch COVID-19 tàn phá ngành du lịch.

Sau khi cắt lỗ trong năm nay, các hãng hàng không dự kiến sẽ kiếm được 4,7 tỷ USD lợi nhuận ròng vào năm 2023 khi dự kiến có khoảng hơn 4 tỷ lượt hành khách đi lại bằng máy bay. Con số này vẫn còn cách xa mức lợi nhuận 26,4 tỷ USD mà ngành này đã báo cáo năm 2019, trước khi dịch COVID-19 thúc đẩy các quốc gia ban hành các hạn chế đi lại.

Tổng giám đốc IATA Willie Walsh cho biết  việc ngành hàng không có lãi trở lại là thành quả tuyệt vời khi xét đến quy mô thiệt hại tài chính và kinh tế do chính phủ áp đặt các hạn chế do đại dịch gây ra.

Các hãng hàng không dự kiến sẽ đạt doanh thu 779 tỷ USD trong năm 2023. Ông Walsh cho biết nhiều hãng hàng không "đủ lợi nhuận" để thu hút vốn khi ngành này tìm cách “khử carbon” trong các hoạt động của mình. Tuy nhiên, nhiều hãng hàng không khác đang gặp khó khăn do "quy định phức tạp, chi phí cao, chính sách của chính phủ không nhất quán, cơ sở hạ tầng không hiệu quả và nhiều yếu tố khác”.

Lưu lượng hành khách thấp hơn một chút so với dự báo vào năm 2022 do các nền kinh tế đang tăng trưởng chậm lại và các hạn chế về COVID-19 của Trung Quốc. Tuy nhiên IATA dự kiến lưu lượng hành khách sẽ trở lại mức 85,5% so với mức trước khủng hoảng vào năm 2023.

IATA đại diện cho 290 hãng hàng không, chiếm 83% lượng vận tải hàng không toàn thế giới.

Minh Hằng