|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Hội chợ trái cây quốc tế Quảng Châu 2020

08:31 | 11/08/2020
Chia sẻ
Hội chợ chuyên ngành trái cây (Fruit Expo) quốc tế Quảng Châu 2020 sẽ được tổ chức từ ngày 24-26/9/2020 tại Trung tâm hội chợ giao dịch hàng hóa xuất nhập khẩu Trung Quốc ở thành phố Quảng Châu.

Thương vụ Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Quảng Châu cho biết Việt Nam có kế hoạch tiếp tục tham gia hội chợ này để mở rộng quảng bá, xúc tiến xuất khẩu trái cây vào thị trường Trung Quốc. 

Tại hội chợ năm nay dự kiến hội chợ trưng bày trên diện tích 30 nghìn m2, có khoảng trên 500 doanh nghiệp tham gia và có khoảng 30 nghìn khách tham quan.

Năm 2020, Việt Nam kế hoạch tiếp tục tham gia hội chợ với quy mô 4 gian hàng tiêu chuẩn, do Thương vụ Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Quảng Châu chủ trì, với sự phối hợp của Vụ thị trường Châu Á – Châu Phi Bộ Công Thương và một số địa phương, doanh nghiệp Việt Nam. 

Dự kiến các địa phương và doanh nghiệp Việt Nam sẽ trưng bày, giới thiệu một số trái cây, sản phẩm chế biến từ trái cây đặc sắc, được thị trường Trung Quốc ưa chuộng. 

Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, các địa phương và doanh nghiệp Việt Nam sẽ tham gia hội chợ theo hình thức gửi tài liệu và hàng mẫu để trưng bày, giới thiệu hoặc ủy quyền các doanh nghiệp đại lý tại thị trường Trung Quốc đại diện tham gia.

Phạm vi sản phẩm trưng bày có hạt giống, cây giống, trái cây tươi, trái cây chế biến, nước trái cây, trái cây khô, nghiệp vụ trồng trọt, vận chuyển lạnh, thương mại điện tử.

Hội chợ dự kiến thu hút nhiều thương hiệu doanh nghiệp trái cây nội địa Trung Quốc và các loại trái cây quốc tế đến từ Chile, Thái lan, Việt Nam, Philippines, Hy lạp, Indonesia, Peru, Mexico, Ecuador, Iran, Ấn độ...

Năm 2019, hội chợ thu hút 208 doanh nghiệp đến từ 15 nước như Thái lan, Chle, Việt Nam, Peru, Mexico, Tây Ban Nha, Pháp..., đồng thời thu hút được 21 tỉnh thành trong nội địa như Quảng Đông, Bắc Kinh, Sơn Đông, Tân Cương, Thiểm Tây, Giang Tây... đến tham gia. 

Có khoảng 24.680 lượt khách tham quan hội chợ, khách tham quan quốc tế đến từ 61 quốc gia và khu vực, khách tham quan nội địa đến từ 32 tỉnh thành.

Năm 2019, doanh nghiệp trái cây tươi chiếm tỷ lệ 62%; chuỗi bảo quản lạnh và chế biến đóng gói chiếm 12%; trái cây khô, nước trái cây và sản phẩm trái cây chế biến chiếm tỷ lệ 10%; bán lẻ trái cây tươi chiếm 5%; kĩ thuật xử lý thu hái chiếm 3%; trồng trọt chiếm 3%.

Cùng năm trên, tỷ lệ doanh nghiệp tính theo khu vực quốc tế có 68,75% doanh nghiệp châu Á; 18,75% doanh nghiệp Nam Mỹ; 6,25% doanh nghiệp châu Âu và 6,25% doanh nghiệp Bắc Mỹ.

Được biết, Hội chợ trái cây quốc tế Quảng Châu 2020 được tổ chức dưới sự chỉ đạo của Hiệp hội lưu thông trái cây Trung Quốc, sự chủ trì của Hội xúc tiến hợp tác kinh tế thương mại Hong Kong, Macao, Quảng Đông của tỉnh Quảng Đông, Hiệp hội doanh nghiệp hợp tác kinh tế đối ngoại tỉnh Quảng Đông, Hội xúc tiến đầu tư kinh tế Quảng Đông. Công ty tập đoàn hội chợ triển lãm quốc tế Hồng Uy Quảng Đông là đơn vị thực hiện.

Ánh Dương