|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Học giả Trung Quốc lạc quan về quan hệ với Mỹ: Căng thẳng hiện tại chỉ là 'nhất thời'

21:53 | 24/07/2020
Chia sẻ
Dù nhiều chuyên gia và quan chức tại Bắc Kinh nhận thấy quan hệ Mỹ - Trung đã chạm đáy lịch sử, một số học giả tại viện chính sách có liên kết với chính phủ Trung Quốc vẫn lạc quan về quan hệ giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới trong dài hạn.
Học giả Trung Quốc lạc quan về quan hệ với Mỹ: Căng thẳng hiện tại chỉ là 'nhất thời' - Ảnh 1.

Tổng thống Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình. (Ảnh: Bangkok Post)

Tại một sự kiện trực tuyến, ông Ruan Zongze - Phó Chủ tịch Viện Nghiên cứu Quốc tế (CIIS) thuộc Bộ Ngoại giao Trung Quốc, cho hay: "Cá nhân tôi rất có niềm tin vào mối quan hệ giữa Bắc Kinh và Washington".

"Tôi nghĩ Mỹ hiện nay đang ở trong trạng thái bất thường, tuy nhiên tình trạng này sẽ chỉ diễn ra trong thời gian ngắn", ông Ruan nói tiếp.

Vài ngày qua, mối quan hệ giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đã sứt mẻ nghiêm trọng, ông Ruan và các đồng nghiệp cho hay sáng ngày 24/7.

Theo CNBC, bình luận của các học giả của CIIS được đưa chỉ ngay trước khi Bộ Ngoại giao Trung Quốc phát đi tuyên bố yêu cầu lãnh sự quán Mỹ tại Thành Đô phải đóng cửa nhằm đáp trả bước đi của chính phủ Mỹ với lãnh sự quán Trung Quốc tại Houston (bang Texas).

Hôm 23/7, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã kêu gọi chính phủ các nước nên hành động mạnh mẽ hơn nhằm chống lại mối đe dọa với "nền dân chủ tự do trên khắp thế giới" mà chính phủ Trung Quốc gây ra.

Bài phát biểu của ông Pompeo là bình luận mới và gay gắt nhất từ một quan chức chính quyền Tổng thống Trump đối với Bắc Kinh, ngay giữa lúc mối quan hệ giữa hai bên đang khá gập ghềnh.

Bất đồng trong lĩnh vực thương mại hai năm trước nay đã lan sang các vấn đề khác như công nghệ, an ninh quốc gia và nhân quyền.

Nhiều chuyên gia, trong đó có cựu Đại sứ Mỹ Max Baucus, dự đoán căng thẳng Mỹ - Trung sẽ leo thang cho đến cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào tháng 11 tới. Dù vậy, các học giả của viện CIIS nhận định căng thẳng này chỉ mang tính tạm thời.

"Cá nhân tôi nhận thấy mối quan hệ Mỹ - Trung căng thẳng như hiện nay chỉ là thất bại của chính quyền Tổng thống Trump chứ không phải các đời tổng thống Mỹ trước", ông Liu Qing - Giám đốc kiêm thành viên cấp cao tại bộ phận nghiên cứu châu Á - Thái Bình Dương của CIIS, cho hay.

"Bây giờ, Ngoại trưởng Mike Pompeo nói chính sách của Mỹ với Trung Quốc đã thất bại, tuy nhiên tôi nghĩ thất bại này phần lớn là kết quả từ những chính sách cực đoan của Bộ Ngoại giao Mỹ cũng như từ quan điểm sai lệch của ông Pompeo mà ra", ông Liu nói tiếp.

"Đó không phải thất bại của hầu hết người dân Mỹ vì tôi tin phần lớn các công ty Mỹ đều muốn làm ăn và duy trì quan hệ hợp tác thân thiện với Trung Quốc", Giám đốc Liu Qing nhấn mạnh.

Duy trì lợi ích của Trung Quốc

Dù chỉ ra nhiều lĩnh vực hợp tác giữa Mỹ và Trung Quốc, các học giả của viện CIIS cũng lưu ý rằng quan hệ hợp tác này không được gây tổn hại cho lợi ích của Bắc Kinh.

"Đà phát triển kinh tế của Trung Quốc sẽ không dừng lại và chắc chắn không dừng lại vì nước Mỹ", ông Shen Yamei - Phó Giám đốc bộ phận nghiên cứu Mỹ tại CIIS, nhấn mạnh trong sự kiện hôm 24/7.

Doanh nghiệp Mỹ từ lâu đã cáo buộc chính sách hỗ trợ của Bắc Kinh với các ngành công nghiệp chủ chốt trong nước, hành vi trộm cắp tài sản trí tuệ và chuyển giao công nghệ cưỡng ép đã tạo cho Trung Quốc một lợi thế không công bằng trên thị trường quốc tế.

Trong hai năm qua, Bắc Kinh đã công bố nhiều luật và chính sách mới nhằm cải thiện các vấn đề như bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và tăng cường khả năng tiếp cận của doanh nghiệp ngoại với các ngành công nghiệp tương đối khép kín của Trung Quốc trong quá khứ như tài chính.

Tuy nhiên, lo ngại về vị thế ngày càng lớn của Trung Quốc trong các lĩnh vực chủ chốt như công nghệ đã thúc đẩy chính quyền ông Trump cố gắng cản trở hoạt động của các công ty như Huawei Technologies.

"Song, Trung Quốc nên cứng rắn bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đất nước cũng như đáp trả một số hành động cực đoan và không phù hợp của chính phủ Mỹ", ông Ruan Zongze lưu ý.

Dù vậy, về dài hạn, ông Ruan Zongze lạc quan rằng quan hệ thương mại giữa doanh nghiệp Mỹ và Trung Quốc vẫn nguyên vẹn.

Khả Nhân