|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Hezbollah và Israel đọ hoả lực, Trung Đông thêm nóng

14:43 | 25/08/2024
Chia sẻ
Chảo lửa Trung Đông bất ngờ nóng lên vào ngày 25/8, khi Israel và nhóm vũ trang Hezbollah tấn công lẫn nhau.

 

Bức ảnh được chụp từ một vị trí ở miền bắc Israel, cho thấy một rocket của Hezbollah bị lực lượng không quân Israel chặn lại vào ngày 25/8. (Ảnh: AFP).

Hôm 25/8, Israel đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc sau khi phát động một cuộc tấn công phủ đầu vào các địa điểm của Hezbollah ở miền nam Lebanon. Cuộc tấn công diễn ra trong bối cảnh Hezbollah được cho là đang bắt đầu phản ứng với vụ Israel giết chết chỉ huy của nhóm vũ trang này vào tháng trước.

Quân đội Israel cho biết họ đã bắn hàng chục tên lửa và rocket, đồng thời thực hiện các cuộc tấn công vào các vị trí của Hezbollah. Sân bay chính ở thủ đô Tel Aviv bị đóng cửa trong vài giờ. Các chuyến bay được chuyển hướng đến một số quốc gia lân cận, Bloomberg ghi nhận thêm.

Các cuộc tấn công mới đây đang làm dấy lên lo ngại rằng cuộc đối đầu gay gắt giữa Israel và nhóm vũ trang Hezbollah trong 10 tháng qua có thể leo thang thành một cuộc chiến lớn hơn, có khả năng kéo Mỹ và Iran vào cuộc.

Đến trưa cùng ngày, Hezbollah cho biết họ đã bắt đầu một cuộc tấn công vào Israel để trả đũa vụ quân đội Israel giết chết chỉ huy của nhóm vào ngày 30/7 tại vùng ngoại ô phía nam Beirut.

Theo Bloomberg, Hezbollah tuyên bố nhóm vũ trang này đã bắn hơn 320 tên lửa và sau đó là máy bay không người lái vào 11 doanh trại quân đội và địa điểm quân sự khác ở miền bắc Israel.

Israel vẫn chưa xác nhận các mục tiêu nhưng còi báo động đã vang lên nhiều lần ở khu vực phía bắc, nơi quân đội hạn chế tụ tập bên trong ở mức 300 người và bên ngoài ở mức 30 người.

Chính phủ Israel cho biết các cơ sở kinh doanh có thể hoạt động bình thường nếu người dân tập trung ở bên trong và có thể nhanh chóng tiếp cận hầm trú ẩn.

Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã triệu tập một cuộc họp nội các để thảo luận về vấn đề an ninh. Phát ngôn viên của quân đội Israel, Chuẩn đô đốc Daniel Hagari tiết lộ Israel đã phát hiện Hezbollah chuẩn bị bắn tên lửa nên quyết định hành động trước.

Ông Hagari cho biết Israel đã cảnh báo người dân Lebanon ở khu vực mà Hezbollah hoạt động phải di chuyển ra khỏi vùng nguy hiểm.

Tại thủ đô Washington, phát ngôn viên Lầu Năm Góc Pat Ryder tuyên bố: “Chúng tôi đang theo dõi sát tình hình và đã nói rất rõ rằng Mỹ sẽ hỗ trợ bảo vệ Israel”.

Israel và Hezbollah đã đối đầu kể từ tháng 10/2023, sau khi nhóm chiến binh được Iran hậu thuẫn tham chiến để ủng hộ lực lượng Hamas ở Gaza.

Các cuộc không kích của Israel đã giết chết ít nhất 500 người, phần lớn là các chiến binh Hezbollah. Tại Israel, khoảng 30 binh sĩ và 18 thường dân đã thiệt mạng do các cuộc tấn công của Hezbollah.

Vào ngày 30/7, một cuộc không kích của Israel đã giết chết chỉ huy quân sự của Hezbollah là Fuad Shukr tại Beirut. Vài giờ sau, Iran cáo buộc Israel đứng sau vụ hạ sát thủ lĩnh chính trị của Hamas là Ismail Haniyeh tại Tehran. Iran đã tuyên bố sẽ trả đũa nhưng đến nay vẫn chưa hành động.

Cuộc chiến tại Gaza bắt đầu vào ngày 7/10/2023 sau khi các chiến binh Hamas (cũng được Iran hậu thuẫn) tấn công Israel và giết chết 1.200 người. Ở chiều ngược lại, theo các nhân viên y tế ở Gaza, cuộc trả đũa của Israel đã khiến ít nhất 40.000 người thiệt mạng.

Tương tự như các cuộc chiến từng xảy ra ở Trung Đông, căng thẳng giữa Israel và các lực lượng vũ trang trong khu vực cũng có khả năng làm gián đoạn hoạt động kinh tế, và thậm chí đẩy thế giới vào suy thoái nếu có thêm nhiều quốc gia tham chiến.

Xung đột ở Trung Đông có thể gây chấn động khắp thế giới vì khu vực này là nguồn cung cấp năng lượng trọng yếu, đồng thời còn là một tuyến đường vận chuyển quan trọng.

Khả Nhân