Thời gian qua, do dịch COVID-19 kéo dài khiến việc xuất khẩu gạo của doanh nghiệp Việt đã gặp nhiều khó khăn, thậm chí giá gạo xuất khẩu đã giảm mạnh xuống còn 385 USD/tấn với gạo 5% tấm và là mức thấp nhất trong vòng 1 năm rưỡi trở lại đây.
Chốt phiên giao dịch trưa cuối tuần 21/8, giá vàng trong nước đồng loạt chững lại tại hầu hết các hệ thống cửa hàng kinh doanh vàng trên toàn quốc. Hiện giá bán vàng miếng SJC vẫn đang giao dịch trên ngưỡng 57 triệu đồng/lượng.
Doanh nghiệp xuất khẩu trái cây phải cõng thêm ít nhất 7 – 10 triệu đồng chi phí phát sinh sau khi Trung Quốc đưa ra quy định giao nhận hàng hóa mới tại cửa khẩu Tân Thanh. Bên cạnh đó, tiến độ giao hàng chậm ảnh hưởng đến chất lượng nông sản và hao hụt lợi nhuận của doanh nghiệp.
Giá cả thị trường hôm nay ngày 21/8 ghi nhận, LOTTE Mart Vietnam, Co.op Food, VinMart khuyến mãi heo, bò, gà thuỷ hải sản...Bên cạnh đó, rau củ quả, gia vị, dầu ăn, sữa các loại cũng được giảm giá.
Giá tiêu hôm nay (21/8) quay đầu đi xuống trên diện rộng. Theo ghi nhận, giá thu mua tại các địa phương đang dao động trong khoảng 75.000 - 79.000 đồng/kg.
Giá thịt heo hôm nay (21/8) tại Công ty Thực phẩm bán lẻ ổn định vào ngày cuối tuần, hiện mức giá đang bán dao động trong khoảng 45.000 - 210.000 đồng/kg. Khi đó, giá heo hơi điều chỉnh tăng 1.000 đồng/kg tại miền Bắc.
Trên thị trường thế giới, giá dầu thô tiếp đà giảm mạnh trong phiên giao dịch sáng nay, sau khi giới đầu tư tháo chạy khỏi thị trường vì dự đoán nhu cầu nhiên liệu toàn cầu sẽ suy yếu vì số ca COVID-19 tăng chóng mặt.
Hiện còn 326/449 cơ sở tại 19 tỉnh, thành phố phía Nam tiếp tục sản xuất, chiếm 65%. Tuy nhiên, do thiếu công nhân và chia ca để phòng chống dịch bệnh nên tổng công suất chỉ khoảng 30 - 40% so với trước khi áp dụng Chỉ thị 16.
Trong 6 tháng đầu năm, lượng và trị giá chè nhập khẩu từ Việt Nam tăng hơn 62% về lượng và tăng 85%, giá chè nhập khẩu bình quân đạt 12.308,7 USD/tấn, tăng hơn 14% so với cùng kỳ năm 2020.
Giá vàng hôm nay tiếp tục chững lại. Trên thị trường thế giới, giá vàng giảm sau khi tăng vào phiên trước nhờ lo ngại về số ca COVID-19 gia tăng có thể ảnh hưởng tới triển vọng kinh tế toàn cầu.
Giá cà phê hôm nay (21/8) quay đầu đi lên tại tất cả địa phương khảo sát. Ở thời điểm hiện tại, giá thu mua dao động trong khoảng 37.300 - 39.700 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay (21/8) điều chỉnh tăng 1.000 đồng/kg tại miền Bắc. Người nông dân tỉnh Đồng Nai lao đao vì chi phí đầu tư lớn trong khi thị trường tiêu thụ nông sản, sản phẩm chăn nuôi rớt giá, thậm chí bị ùn ứ.
Hai nhà sản xuất thép lớn của Trung Quốc là Ansteel và Ben Gang Group Corporation ngày 20/8 đã đạt thỏa thuận sáp nhập và tái cơ cấu để tạo ra nhà sản xuất thép lớn thứ ba thế giới.
Theo VCCI, việc tăng thuế đối với các mặt hàng vàng sẽ làm tăng giá thành sản phẩm xuất khẩu của doanh nghiệp khiến sản phẩm vàng của Việt Nam không đủ sức cạnh tranh với các doanh nghiệp nước ngoài.
Giá heo hơi hôm nay (20/8) biến động trái chiều ở khu vực miền Trung, Tây Nguyên. Hai lò giết mổ gia súc ở huyện Xuân Lộc (Đồng Nai) được hoạt động trở lại.
Giá vàng SJC hôm nay ngày 20/8 đứng yên ở đầu phiên nhưng sau đó giảm trở lại tại vài nơi vào cuối phiên. Trên thị trường thế giới, giá vàng tăng trong phiên giao dịch chiều nay vì lo ngại về số ca mắc biến thể Delta gia tăng sẽ ảnh hưởng tới sự phục hồi kinh tế. Điều này có thể kéo giá vàng trong nước tăng vào phiên sáng mai.
Bộ Công Thương khuyến cáo doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa sang Trung Quốc cần chuyển sang hình thức chính ngạch để thông quan thuận lợi, tránh tình trạng ùn tắc hàng hóa, phương tiện tại cửa khẩu.
Việc mở rộng cà phê robusta của Brazil đang là thách thức đối với Việt Nam vốn đang đứng đầu là quốc gia xuất khẩu cà phê robusta đứng đầu thế giới. Đồng thời, điều này còn gây sức ép đối với các nước sản xuất với quy mô nhỏ hơn.
Trong 7 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang UAE đạt xấp xỉ 2,8 tỷ USD, tăng 40,8% và kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam từ quốc gia này đạt trên 286 triệu USD, tăng 13,3%.
Từ những biến động bất thường của một số cổ phiếu trước tin đồn, câu hỏi về bảo vệ cổ đông nhỏ lẻ đang trở thành vấn đề cấp thiết hơn. Không chỉ là trách nhiệm công bố thông tin của doanh nghiệp, vấn đề còn nằm ở khả năng phản ứng của thị trường trước các rủi ro thông tin, thông qua những cơ chế cảnh báo, giám sát và minh bạch kịp thời hơn.