Một cựu cố vấn thương mại của Nhà Trắng cho biết lý do chính khiến Tổng thống Mỹ Donald Trump áp thuế lên thép và nhôm là do lo ngại Trung Quốc đang xuất khẩu quá nhiều các mặt hàng này ra thị trường toàn cầu, gây thiệt hại cho ngành sản xuất của Mỹ.
Thị trường thép Trung Quốc và giá quặng sắt vẫn ghi nhận mức tăng nhẹ khi mở cửa phiên đầu tuần. Trong khi đó, các doanh nghiệp trong nước đã điều chỉnh giảm giá thép.
Thị trường cao su trải qua một tuần nhiều thông tin biến động, tuy nhiên giá cao su tại Thái Lan và Trung Quốc vẫn giữ được xu hướng tăng, trong khi Nhật Bản đi ngang.
Thép HRC nhập khẩu từ Trung Quốc sẽ bị áp thuế chống bán phá giá tạm thời từ 19,38% đến 27,83%, trong khi thép nhập từ Ấn Độ không áp dụng do tỷ lệ nhập hàng thấp.
Thị trường thép tiếp tục chứng kiến mức tăng nhẹ của giá thép thanh và nguyên liệu quặng sắt ở các thị trường lớn vào ngày hôm qua. Trong một diễn biến khác, Hàn Quốc đã quyết định đánh thuế chống bán phá giá 38% lên thép tấm Trung Quốc.
Tại văn bản số 1297/VPCP-CN, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính giao Bộ Tài chính nghiên cứu kiến nghị của Bộ Xây dựng về việc giảm thuế xuất khẩu đối với mặt hàng clanhke xi măng; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 25/02/2025.
Việc Tổng thống Donald Trump tái áp đặt thuế quan lên hàng hóa Trung Quốc đang khiến một vấn đề quan trọng của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới trở nên tồi tệ hơn: tình trạng dư thừa hàng hóa giá rẻ và các doanh nghiệp vật lộn để tìm đủ người mua, theo Nikkei Asia.
Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công Thương) cho biết, Cục đã nhận được hồ sơ của các doanh nghiệp sản xuất trong nước đề nghị rà soát việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số nhà sản xuất/xuất khẩu sợi từ Trung Quốc.
Nhật Bản, quốc gia sản xuất thép và ô tô lớn thứ ba thế giới, mới đây đã công bố các chính sách mới có thể tạo động lực cho cả người tiêu dùng, nhà sản xuất ô tô và các công ty thép.
Ngày 17/2, tại Trụ sở Bộ Công Thương, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Long đã có cuộc tiếp và làm việc với ông Warren Kaeding, Bộ trưởng Thương mại và Phát triển xuất khẩu tỉnh Saskatchewan của Canada.
Ở kịch bản cơ sở cho tháng 3, TPS dự báo VN-Index sẽ đi ngang từ 1.300 – 1.325 điểm. Các chỉ báo động lượng đang duy trì ở vùng quá mua, thị trường cần một khoảng nghỉ để lực mua mới có thể hấp thụ được áp lực chốt lời.