Thị trường có thể tập trung vào nguồn cung dầu thô toàn cầu trong tuần tới, sau khi các thành viên của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và đồng minh thống nhất giảm sản lượng bắt đầu từ tháng 1/2019.
JSW, hay Jastrzebska Spolka Weglowa, lên kế hoạch tăng tổng sản lượng bán ra, mặc dù thị phần tương đối nhỏ của họ trong than đá hiện ở mức 25%, sẽ giảm xuống 10% theo thời gian.
Giá xăng dầu hôm nay nối tiếp đà tăng mạnh 2,5% cuối phiên hôm qua sau khi OPEC và một số nước ngoài tổ chức quyết định giảm sản lượng 1,2 triệu thùng/ngày.
Total Combodge, một chi nhánh của tập đoàn xăng dầu Total có trụ sở tại Pháp, vừa có kế hoạch đầu tư mảng năng lượng mặt trời, mục đích tạo ra giải pháp năng lượng bền vững cho các công ty Campuchia.
Công ty Marubeni, nhà giao dịch Nhật Bản có khoảng 25% năng lượng tạo ra từ than đá, chưa bao giờ nghĩ đến việc giá năng lượng tái tạo sẽ thấp như bây giờ.
Theo bảng cập nhật dữ liệu của Bộ Công Thương, trong 15 ngày qua, giá xăng thành phẩm bình quân trên thị trường Singapore (thị trường nhập khẩu xăng dầu thành phẩm lớn nhất của Việt Nam) tiếp tục giảm mạnh.
Bị ảnh hưởng bởi sự biến động mạnh của giá dầu trong những tháng gần đây, các nền kinh tế Đông Nam Á đang trong tình trạng khủng hoảng trước cuộc họp OPEC, dự kiến diễn ra vào tuần này. Sự kiện này được dự báo sẽ đưa ra quyết định về việc giảm nguồn cung để kéo giá đi lên.
Năm 1960, OPEC được các nước sản xuất dầu mỏ Iran, Iraq, Kuwait, Saudi Arabia và Venezuela thành lập tại Baghdad, Iraq để đối phó với việc bán phá giá của các công ty dầu mỏ lớn.
Việc cấp phép các dự án điện mặt trời đã vượt hơn 9 lần so với quy hoạch điện VII (điều chỉnh). Nhiều rủi ro cho nhà đầu tư khi lưới điện truyền tải không được đầu tư kịp.
Hơn 40% nhà máy than đá trên thế giới đang hoạt động mà không có lợi nhuận vì chi phí nhiên liệu cao và tỉ lệ này có thể tăng tới gần 75% vào năm 2040, một báo cáo từ Carbon Tracker cho biết hôm 30/11.