|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Giá xăng dầu tuần tới: Chờ đợi quyết định cắt giảm bổ sung của OPEC + để ngăn thị trường chìm sâu hơn do virus corona

22:32 | 01/03/2020
Chia sẻ
Giá dầu thô đã giảm tới 16% trong tuần này, đánh dấu sự sụt giảm hàng tuần lớn nhất kể từ cuộc Đại suy thoái vào năm 2008. Các nhà giao dịch dầu thô hiện đang chờ động thái từ OPEC +, có thể đi đến cam kết cắt giảm sản lượng hơn 1 triệu thùng/ngày vào tuần tới để ngăn chặn thị trường lao dốc.
Giá xăng dầu tuần tới: Chờ đợi quyết định cắt giảm bổ sung của OPEC + để ngăn thị trường chìm sâu hơn do virus corona - Ảnh 1.

Nguồn: Reuters

Giá dầu WTI giảm 2,33 USD, tương đương 5%, xuống 44,76 USD/thùng, mức thấp nhất kể từ tháng 12/2018. Tính chung cả tuần, giá dầu WTI giảm 16%, mức giảm hàng tuần nhiều nhất kể từ cuộc Đại suy thoái kinh tế năm 2008, theo Investing.com.

Giá dầu Brent giảm 2,51 USD, tương đương 4,8%, xuống 49,67 USD/thùng, phá vỡ ngưỡng 50 USD/thùng. Trước đó, giá dầu ở mức 48,95 USD/thùng, mức thấp nhất kể từ tháng 7/2017. Trong tuần qua, giá dầu Brent giảm 15%.

Giá dầu đã giảm 25% trong năm nay, 2/3 trong số đó diễn ra chỉ trong vòng 5 ngày qua. Các cổ phiếu trên Phố Wall lao dốc, S&P 500 giảm 13% trong tuần qua, hướng đến sự sụt giảm hàng tuần tồi tệ nhất kể từ tháng 10/2008.

Nhìn vào thị trường lao đao trong tuần qua, giới chuyên gia cảnh báo đại dịch virus corona có thể trở nên nghiêm trọng hơn và tác động đáng kể tới dầu thô và các tài sản rủi ro khác.

Liệu giá dầu thô có khả năng giảm xuống 40 USD/thùng, 30 USD/thùng hoặc thậm chí thấp hơn?

Sau trường hợp đầu tiên tử vong do virus corona, dự kiến thị trường Mỹ sẽ trở nên tồi tệ hơn vào tuần tới trong bối cảnh Nga vẫn chưa quyết định về việc cắt giảm sản lượng theo yêu cầu của OPEC +.

Vẫn có một số điều kiện hỗ trợ cho giá dầu thô trong tuần tới, chẳng hạn như lệnh phong tỏa sản xuất dầu ở Iraq và dữ liệu khả quan từ Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ.

EIA sẽ phát hành báo cáo cung - cầu hàng tuần vào thứ Tư tuần tới (4/3). 

OPEC sẽ tổ chức cuộc họp kín chỉ gồm các thành viên vào thứ Năm (5/3) và hội đàm với Nga và các đồng minh khác vào thứ Sáu (6/2). Trong lúc chờ quyết định chính thức từ OPEC +, giá dầu có thể cải thiện 1 - 2 USD/thùng hoặc có thể nhiều hơn.

Hôm thứ Sáu (28/2), Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed), ông Jay Powell cho biết ngân hàng trung ương đang theo dõi chặt chẽ rủi ro đối với nền kinh tế Mỹ và sẽ cân nhắc sử dụng các công cụ phù hợp.

Đợt cắt giảm của Fed đã kết thúc vào tháng 12/2019 sau 3 lần cắt giảm liên tiếp với 0,25 điểm phần trăm mỗi đợt.

Ngân hàng Mỹ dự kiến sẽ cắt giảm 0,5 điểm phần trăm tại cuộc họp tiếp theo của Fed vào ngày 17 - 18/3. Ngân hàng Goldman Sachs cho rằng sẽ có ít nhất hai lần cắt giảm nữa cho đến tháng 6.

Mặc dù có các biện pháp hỗ trợ, vẫn có khả năng thị trường sẽ chìm sâu hơn vào tuần tới, đặc biệt là nếu có sự gia tăng các ca nhiễm hoặc tử vong do virus corona ở Mỹ. 

Mức thấp nhất của giá dầu WTI trong tuần này là 43,85 USD/thùng, thấp hơn mức đáy vào tháng 12/2018 là 42,36 USD/thùng. Kết thúc phiên thứ Sáu (28/2) tại 44,76 USD, dự kiến con số này sẽ giảm 2 USD/thùng trong tuần tới.

Giá dầu Brent đã từng giảm xuống còn 48,95 USD/thùng trong tuần này, thấp hơn so với  49,93 USD/thùng vào tháng 12/2018. Kết thúc tuần giao dịch tại 49,67 USD/thùng, giá dầu sẽ đạt mức thấp kỉ lục nếu giảm thêm 1 USD/thùng vào tuần tới.

Dự kiến nền kinh tế Mỹ sẽ tăng trưởng với tốc độ hàng năm là 1,3% trong quí đầu tiên, giảm 0,6% vì virus corona. Tăng trưởng cho cả năm 2020 dự báo ở mức 1,7%, giảm 0,2%.


Linh Giang