|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Giới nhà giàu Trung Quốc rục rịch chuyển tiền ra nước ngoài trước khi nhân dân tệ suy yếu

16:28 | 15/06/2020
Chia sẻ
Lo ngại đồng nhân dân tệ sẽ mất giá và căng thẳng Mỹ - Trung tiếp tục xấu đi, ngày càng có nhiều người giàu tại Trung Quốc đại lục lách luật để chuyển tiền ra nước ngoài, đặc biệt là theo ngả Hong Kong.
Giới nhà giàu Trung Quốc rục rịch chuyển tiền ra nước ngoài trước khi nhân dân tệ suy yếu - Ảnh 1.

Giới nhà giàu Trung Quốc rục rịch chuyển tiền ra nước ngoài trước khi nhân dân tệ suy yếu. (Ảnh: Nikkei Asian Review)

"Hôm nay đừng kì kèo mặc cả", một nhà buôn ngoại tệ chợ đen nói khi phóng viên của Nikkei Asian Review tiếp cận trên đường Tây Nam Kinh - một con phố thương mại nhộn nhịp ở trung tâm tài chính Thượng Hải tuần trước. "Tỷ giá 7,2 nhân dân tệ (CNY) đổi một đô la Mỹ (USD)", người này nói tiếp.

Tỷ giá chính thức ngày hôm đó là 7,06 CNY/USD, tuy nhiên người đàn ông luống tuổi không muốn mặc cả. Có thời điểm vào cuối tháng 5, đồng nhân dân tệ từng rơi xuống ngưỡng 7,19 CNY/USD trong phiên giao dịch ở thị trường nước ngoài. Tay buôn ngoại tệ này tự tin về khả năng đồng nội tệ của Trung Quốc sẽ mất giá.

"À, tôi cũng có thể giúp anh gửi tiền ra nước ngoài. Tôi có một người bạn có thể xử lí chuyện này", người đàn ông luống tuổi nói trước khi nhanh chóng rời khỏi con phố Tây Nam Kinh. Theo Nikkei, cảnh sát khu vực gần đây đang kiểm tra gắt gao các loại hình giao dịch ngoại tệ chợ đen.

Nikkei cho biết có nhiều dấu hiệu cho thấy người giàu Trung Quốc đang tìm cách lách luật để chuyển tiền ra nước ngoài vì lo ngại đồng nhân dân tệ sẽ mất giá và căng thẳng thương mại với Mỹ ngày càng leo thang.

Hoạt động lập tài khoản giao dịch bằng đồng USD tại Hong Kong để chuyển tiền ra nước ngoài đang sôi động trở lại. Người dân Trung Quốc hiện đang quan tâm nhiều hơn đến thị trường bất động sản và sản phẩm bảo hiểm ở nước ngoài giữa lúc đại dịch COVID-19 dần lắng dịu trong khu vực.

Khoảng 100 người đã tham gia một hội thảo trực tuyến về đầu tư tại Ireland hồi đầu tháng 6, chăm chú lắng nghe một giám đốc công ty tại đây liên tục ca ngợi thị trường bất động sản Ireland miễn dịch trước căng thẳng giữa hai siêu cường Mỹ - Trung.

Cuối hội thảo, vị giám đốc này giới thiệu một căn nhà trị giá 1,32 triệu euro (tương đương 1,5 triệu USD), hứa hẹn mang lại lợi tức gần 3%.

Hội thảo trên là sự kiện mới nhất trong chuỗi hội thảo trực tuyến do Juwai - một công ty mới giới Trung Quốc chuyên về di cư, bất động sản và du học, tổ chức từ tháng 5. Ngoài Ireland, thị trường bất động sản Malaysia và Nhật Bản cũng được nhắc đến trong loạt hội thảo này.

Các điểm đến đầu tư khác như Malta, Cyprus cũng đang dần trở nên phổ biến trong giới nhà giàu Trung Quốc, Nikkei dẫn lời một công ty môi giới khác cho hay.

Chính phủ Trung Quốc đã ban hành qui định nghiêm ngặt về giao dịch ngoại tệ, vì thế một người dân chỉ được chuyển 50.000 USD ra nước ngoài mỗi năm. Đối với các khoản đầu tư ở nước ngoài, người mua thường lách luật bằng cách cho nhiều thành viên trong gia đình đứng tên chuyển tiền hoặc mang theo tiền mặt khi đi du lịch nước ngoài.

Tuy nhiên, các lệnh cấm du lịch do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 khiến hoạt động giao dịch ngoại tệ chững lại. Theo ngân hàng Pháp Natixis thì trong quí I năm nay, dòng tiền từ Trung Quốc chảy ra thị trường nước ngoài chỉ đạt 1 tỉ USD.

Một khi các nước nới lỏng lệnh phong tỏa, dòng tiền từ Trung Quốc nhiều khả năng sẽ tăng lên.

"Đồng nhân dân tệ đã mất giá hơn 10% trong hai năm qua", một nhà môi giới bảo hiểm bằng ngoại tệ tại Hong Kong cho hay. "Người giàu Trung Quốc cần ngoại tệ để bảo vệ tài sản của họ".

Nhà môi giới này kiếm hoa hồng thông qua gặp gỡ khách hàng đại lục ở Thâm Quyến và đưa họ đến văn phòng bán bảo hiểm ở đặc khu hành chính Hong Kong gần đó.

Theo người này, nhu cầu chuyển tiền ra nước ngoài của người dân Trung Quốc tăng lên từ tháng 5, rất nhiều khách hàng có kế hoạch thực hiện giao dịch tại Hong Kong vào mùa thu năm nay hoặc muộn hơn một chút.

Giới người giàu Trung Quốc đang ngày càng lo ngại rằng phương thức chuyển tiền ra nước ngoài thông qua ngả Hong Kong sẽ bị cắt đứt một khi Bắc Kinh quyết định áp dụng luật an ninh quốc gia mới với Hong Kong.

Khả Nhân

Chủ tịch SSI: Rủi ro lớn nhất của thị trường nằm ở niềm tin nhà đầu tư
Công ty chứng khoán đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 8.112 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 3.398 tỷ đồng. So với kết quả 2023, các chỉ tiêu này tăng lần lượt 13% và 19% và là mức cao kỷ lục.