Giá vải thiều tại vườn hiện đạt 35.000 – 40.000 đồng/kg. Ngoài thị trường Trung Quốc, năm nay, lần đầu tiên, vải thiều Thanh Hà (Hải Dương) còn được xuất khẩu sang Singapore.
Với “thủ phủ” vải thiều Lục Ngạn, sản lượng ước đạt 85.000 tấn, trong đó vải sớm đạt khoảng 20.000 tấn. Ngoài tiêu thụ trong nước, thị trường xuất khẩu chính của quả vải vẫn là Trung Quốc qua cửa khẩu hai tỉnh Lạng Sơn và Lào Cai.
Để chuẩn bị các điều kiện phục vụ cho tiêu thụ vải thiều, hiện nay, các địa phương trọng điểm trồng vải như Bắc Giang, Hải Dương,... đã chuẩn bị các kế hoạch để tham gia các triển lãm, hội chợ trong và ngoài nước.
Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, huyện Thanh Hà (Hải Dương) tập trung tìm hướng tiêu thụ vải thông qua hệ thống siêu thị, doanh nghiệp chế biến nông sản trong nước.
Năm nay, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, UBND tỉnh Bắc Giang sẽ tổ chức hoạt động xúc tiến tiêu thụ vải thiều bằng hình thức hội nghị trực tuyến với 63 tỉnh thành và các điểm cầu của tỉnh Quảng Tây và Vân Nam (Trung Quốc).
Hiện nay thương lái trong nước vẫn về thu mua bình thường để tiêu thụ nội địa và xuất sang Trung Quốc. Năm nay giá vải sớm ổn định hơn so với những năm trước và liên tục tăng trong những ngày gần đây.
Sản lượng vải sớm ước đạt trên 8.700 tấn, cao hơn năm ngoái gần 800 tấn. Hiện bà con trồng vải sớm tại huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) đã bán khoảng 10 tấn quả; giá bán 35.000 - 40.000 đồng/kg
Theo Bộ Công thương, sản lượng vải vụ mùa 2019 tại Trung Quốc giảm mạnh, nhiều khả năng sẽ khiến giá bình quân tại thị trường nội địa Trung Quốc năm nay cao hơn 2018.
Với giá bán vải sớm hiện dao động từ 45.000 - 55.000 đồng/kg, ước tính xã Thanh Bính (huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương) năm nay cho thu khoảng 10 - 12 tỉ đồng từ thu hoạch vải sớm.
Những năm gần đây, vải thiều là cây trồng được nhiều người dân ở huyện Krông Pắc lựa chọn để phát triển kinh tế. Tuy nhiên, người trồng vải ở đây đang đối diện với nguy cơ mất mùa vải, thiệt hại về kinh tế.
Theo Cục Công Thương địa phương, thời tiết thuận lợi và đặc biệt là cách thức tổ chức quảng bá, bán hàng đã giúp vụ nhãn, vải năm 2018 của một số tỉnh miền Bắc thành công vượt trội. Doanh thu từ hai mặt hàng này đạt ngưỡng kỉ lục trong năm nay.
Vải Việt Nam xuất khẩu chủ yếu theo đường bộ, lượng ít theo đường hàng không. Niên vụ năm 2018, vải của Việt Nam có mặt tại 27 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới, trong đó thị trường Trung Quốc chiếm tới 90,7% tổng lượng xuất khẩu vải của cả nước.
Chỉ từ 642.600 đồng/người, nhà đầu tư có thể tham dự VIF 2026 – Summer Summit để cập nhật góc nhìn thị trường, kết nối với cộng đồng đầu tư và tìm thêm ý tưởng cho nửa cuối năm. Ưu đãi Early Bird 30% áp dụng đến hết ngày 26/5.