|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Vải Hải Dương được mùa, được giá

16:47 | 21/05/2019
Chia sẻ
Với giá bán vải sớm hiện dao động từ 45.000 - 55.000 đồng/kg, ước tính xã Thanh Bính (huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương) năm nay cho thu khoảng 10 - 12 tỉ đồng từ thu hoạch vải sớm.

Theo Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, trong khi nhiều nơi khác, vải năm nay mất mùa thì ở xã Thanh Bính, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương, vải vẫn được mùa, được giá. 

Với giá bán vải sớm hiện dao động từ 45.000 - 55.000 đồng/kg, ước tính xã Thanh Bính năm nay cho thu khoảng 10 - 12 tỉ đồng từ thu hoạch vải sớm.

Vải Hải Dương được mùa, được giá - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Ông Lê Sỹ Tín, Chủ tịch UBND xã Thanh Bính, cho biết Thanh Bính chủ yếu trồng cây ăn quả, trong đó có 268,1 ha vải. Do vải thiều chính vụ chỉ tập trung thu hoạch vào một thời điểm nhất định và phụ thuộc nhiều vào điều kiện nhiệt độ thấp để phân hóa mầm hoa, nên thường hay ra quả cách năm, năm được mùa thường mất giá. 

Năm nay chính quyền xã Thanh Bính chỉ đạo người dân cần tập trung cho sản xuất vải sớm để vừa đảm bảo không bị mất mùa mà vải sớm bán được giá cao hơn.

Anh Phạm Văn Hoan, xã Thanh Bính, cho biết để có năng suất vải sớm cao và ổn định thì vải sớm cũng cần phải chăm bón kịp thời, nhất là việc cắt tỉa cành đúng thời điểm để lấy 2 - 3 đợt lộc thu, kết hợp với bón phân. 

Bên cạnh đó, việc khoanh cắt vỏ là rất quan trọng cho phân hóa mầm hoa năm sau. Thông thường, sau khi thu hoạch quả xong khoảng một tháng thì anh tiến hành cắt cành, kết hợp với bón phân NPK lần đầu khoảng 50% tổng lượng bón cho một năm. 

Đến tháng 8 âm lịch thì tiến hành khoanh vỏ cành lộc, tùy theo mức độ sinh trưởng và màu sắc lá để quyết định mức độ khoanh nông hay sâu, một vòng hay hai vòng. Khi vải phân hóa mầm hoa thì tiếp tục bón phân NPK và phun phân bón lá. Bón phân NPK lần cuối khi quả vải được 2/3 cùi.

Trong 3 - 5 năm trở lại đây, nông dân trồng vải trong xã Thanh Bính luôn được mùa, được giá, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia cho hay.

Đức Quỳnh