Quí I/2020, xuất khẩu tôm sang Mỹ tăng trưởng tốt nhất trong top 5 thị trường lớn nhất của tôm Việt Nam, trong khi Nhật Bản vươn lên là thị trường số 1 nhập khẩu tôm Việt.
TS Hồ Quốc Lực - Nguyên Chủ tịch VASEP, Chủ tịch HĐQT FIMEX VN nhận định giá tôm cũng sẽ khá ổn, cơ bản do cung giảm. Nếu giá có giảm, sẽ không nhiều nhưng xu thế giá tăng là xu thế mạnh hơn.
Dữ liệu thương mại mới nhất cho thấy Trung Quốc đã nhập khẩu 116.000 tấn tôm trong hai tháng đầu năm 2020, trong đó xuất khẩu từ Ecuador vẫn tăng bất chấp tác động của đại dịch COVID-19.
Giá các loại thủy, hải sản đồng loạt giảm từ 30%. Trong đó, tôm hùm baby loại 0,3-0,4 kg/con giá chỉ còn 269.000 đồng/con, giảm 20% so với thời điểm “giải cứu” giữa tháng 2.
Sau hơn một tháng gặp khó trong việc xuất khẩu tôm hùm, tính đến giữa tháng 3, toàn tỉnh Khánh Hòa còn tồn khoảng 360 tấn tôm hùm thịt chưa thể xuất bán...
"Bao nhiêu năm nay chúng tôi chỉ phụ thuộc Trung Quốc vì dẫu sao, hiếm có thị trường nào tiêu thụ dễ tính như thế. Mỗi lần họ ngưng nhập là mình như ngồi trên đống lửa", anh Hùng, chủ một hộ nuôi tôm hùm ở Khánh Hòa bộc bạch.
Theo nhiều hộ nuôi, giá tôm tăng chủ yếu do thị trường tiêu thụ nội địa trong những ngày qua hút hàng. Trong khi đó, sức tiêu thụ đối với thị trường xuất khẩu hầu như vẫn đứng im.
Ngày đầu tiên thông quan cầu phao tạm Km3+4 trên sông biên giới Ka Long (TP Móng Cái, Quảng Ninh) có 2 tờ khai được mở với 5 tấn tôm hùm được xuất khẩu sang Trung Quốc.
Dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (Covid-19) bùng phát tại Trung Quốc đã khiến cho gần như mọi thị trường lớn nhỏ trên thế giới đều bị tác động, từ ngành tôm hùm, váy cưới cho tới tóc giả.
Tại TP Đà Nẵng, siêu thị Big C (quận Thanh Khê) bán tôm hùm đông lạnh không lợi nhuận hỗ trợ cho người dân Khánh Hòa, Phú Yên, với mức giá từ 485.000 đồng/kg nhưng đây là loại đông lạnh, không phải tôm sống.
Không chỉ cạnh tranh về giá giải cứu tôm hùm, các siêu thị còn "mách" khách bí quyết, công thức cụ thể làm món tôm hùm nướng mọi, cháo tôm hùm, có nơi chế biến luôn tại chỗ cho khách mà không tính phí.
Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường cho rằng sản xuất nông nghiệp manh mún, nhỏ lẻ dễ dẫn đến rủi ro. Ông mong muốn các hộ sản xuất nhỏ lẻ liên kết lại theo mô hình hợp tác xã kiểu mới.