Giá gạo Philippines tăng sau khi lệnh cấm nhập khẩu được ban hành
Bộ Nông nghiệp Philippines ngày 11/8 khẳng định, kế hoạch áp dụng lệnh cấm nhập khẩu gạo trong 60 ngày tới không thể được dùng làm lý do để tăng giá bán lẻ gạo trong nước, theo trang thông tấn Philippine News Agency (PNA).
Tuyên bố được đưa ra sau khi cơ quan này và Bộ Thương mại và Công nghiệp (DTI) ghi nhận giá gạo bán lẻ tại chợ Quinta ở Manila tăng thêm khoảng 2 peso/kg.
Bộ trưởng Nông nghiệp Francisco Tiu Laurel Jr. nhắc nhở các tiểu thương tuân thủ mức giá bán lẻ tối đa (MSRP) 43 peso/kg đối với gạo nhập khẩu loại 5% tấm.
Ông nói: “Họ không thể bán với giá quá cao. Nếu không đủ gạo nhập khẩu, hãy bán gạo nội địa và tuân thủ MSRP". Đồng thời, ông cho biết sẽ kiểm tra nguồn cung của các tiểu thương, sau khi một số cửa hàng nâng giá từ 43 peso lên 45 peso/kg với lý do nguồn cung hạn chế.
Ông Arnel de Mesa, đại diện của Bộ Nông nghiệp khẳng định nguồn cung gạo tại Philippines hiện vẫn dồi dào.
Tính đến ngày 1/7, tổng lượng dự trữ gạo cả nước đạt 2,815 triệu tấn, bao gồm dự trữ thương mại, hộ gia đình và kho của Cơ quan Lương thực Quốc gia.
Theo dữ liệu của hệ thống giám sát giá Bantay Presyo, giá gạo nhập khẩu loại cao cấp tại thủ đô Manila hiện dao động từ 42–48 peso/kg, trong khi gạo nội địa loại cao cấp ở mức 46–57 peso/kg.
Ông Mesa nhấn mạnh, lệnh cấm nhập khẩu chưa chính thức có hiệu lực, trong khi các tháng gần đây lượng gạo nhập khẩu vào Philippines vẫn ở mức cao và tháng 8 này vẫn có thêm lô hàng mới.
Đồng thời, sản lượng thu hoạch lúa trong nửa đầu năm nay đạt mức kỷ lục hơn 9,077 triệu tấn, vượt cả kỷ lục trước đó 9,026 triệu tấn cùng kỳ năm 2023.
Theo ông Mesa, đợt tăng giá gần đây chủ yếu xuất phát từ yếu tố đầu cơ hơn là thiếu hụt thực tế.
“Điều nghịch lý là lệnh cấm được ban hành do nguồn cung gạo dư thừa, nhưng một số người lại nói rằng đang thiếu gạo,” ông nhận định.
