Giá lúa gạo hôm nay 2/3: Đài Thơm 8 tăng mạnh 250 đồng/kg, cám có dấu hiệu phục hồi
Giá lúa gạo hôm nay
Tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, giá một số chủng loại lúa gạo tăng 150 – 250 đồng/kg trong ngày đầu tuần.
- TIN LIÊN QUAN
-
Xuất khẩu gạo của Thái Lan 2026 có thể thấp nhất 5 năm 27/02/2026 - 11:08
Cụ thể, giá gạo nguyên liệu Đài Thơm 8 tăng mạnh 250 đồng/kg, lên mức 9.350 – 9.600 đồng/kg. Trong khi đó, giá gạo nguyên liệu CL 555 vẫn duy trì ổn định ở mức 7.950 – 8.050 đồng/kg.
Ở nhóm phụ phẩm, giá tấm IR 504 cũng không đổi ở mức 7.500 – 7.600 đồng/kg. Tuy nhiên, giá cám tăng 150 đồng/kg, lên mức 7.950 – 8.150 đồng/kg.
Với mặt hàng lúa, theo cập nhật từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, hiện giá lúa tươi IR 50404 dao động ở mức 5.400 - 5.500 đồng/kg; giá lúa OM 5451 (tươi) từ 5.800 - 6.000 đồng/kg; giá lúa OM 4218 dao động 6.200 - 6.400 đồng/kg; giá lúa OM 18 và Đài Thơm 8 (tươi) dao động ở mốc 6.500 - 6.700 đồng/kg; giá lúa OM 34 (tươi) dao động mốc 5.200 - 5.400 đồng/kg.
| Giá gạo | ĐVT | Giá tại chợ (đồng) | Tăng (+), giảm (-) so với hôm trước |
| - Nguyên liệu CL 555 | kg | 7.950 – 8.050 | - |
| - Nguyên liệu Đài Thơm 8 | kg | 9.350 – 9.600 | +250 |
| - Tấm IR 504 | kg | 7.500 – 7.600 | - |
| - Cám | kg | 7.950 – 8.150 | +150 |
Bảng giá gạo hôm nay 2/3 tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. (Nguồn: Luagaoviet.com)
Giá gạo xuất khẩu
Trên thị trường xuất khẩu, theo dữ liệu từ Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), gạo Jasmine của Việt Nam vẫn đang được giao dịch ở mức 431 – 435 USD/tấn, gạo trắng 5% tấm đạt 359 - 363 USD/tấn, trong khi gạo thơm 5% tấm có giá 400 – 415 USD/tấn.
Giá gạo trắng 5% tấm của Thái Lan được báo giá ở mức cao hơn với 381 – 385 USD/tấn, đây cũng là mức giá cao nhất trong khu vực do ảnh hưởng bởi đồng Baht mạnh lên.
Tại Ấn Độ, gạo trắng 5% tấm và gạo đồ 5% tấm cùng được báo giá ở mức 351 - 355 USD/tấn. Trong khi đó, giá gạo trắng 5% tấm của Pakistan dao động ở mức 362 - 366 USD/tấn.
Nguồn: Hoàng Hiệp tổng hợp
Theo The times of India, xuất khẩu gạo của Ấn Độ có thể chịu tác động tiêu cực do tình hình Trung Đông xấu đi, khi 5 thị trường xuất khẩu lớn nhất của nước này đều nằm trong khu vực.
Sau các cuộc không kích của Mỹ và Israel nhằm vào Iran, Trung Đông rơi vào tình trạng xung đột, trong đó một trong những tuyến trung chuyển thương mại quan trọng nhất thế giới là eo biển Hormuz đang bị ảnh hưởng.
Eo biển Hormuz là một tuyến hàng hải hẹp, không chỉ đóng vai trò quan trọng đối với khoảng 20–25% thương mại dầu thô toàn cầu, mà còn đối với hoạt động giao thương nhiều mặt hàng thiết yếu khác. Dù chưa có thông báo chính thức về việc đóng cửa eo biển Hormuz, các tàu chở dầu và tàu hàng đi qua khu vực này vẫn đối mặt với nguy cơ bị tấn công.
Liên đoàn Các nhà Xuất khẩu Gạo Ấn Độ (IREF) đã ban hành thông báo khuyến cáo tới các thành viên nhằm ứng phó với tình hình xấu đi tại Iran và một số khu vực thuộc vùng Vịnh, cùng với thông tin cho rằng hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz có thể bị hạn chế.
Các lô hàng xuất sang châu Phi và Trung Đông hiện chiếm gần một nửa tổng kim ngạch xuất khẩu gạo của Ấn Độ.
Trong giai đoạn từ tháng 4 đến tháng 12/2025, xuất khẩu gạo của Ấn Độ sang các nước Trung Đông đạt 3,9 triệu tấn, trong khi xuất sang châu Phi đạt 7,16 triệu tấn.
Các thị trường gạo basmati chính của Ấn Độ tại Trung Đông bao gồm Ả Rập Xê Út, Iran, Iraq, UAE và Yemen và các điểm đến này chiếm khoảng một nửa tổng lượng gạo basmati xuất khẩu của Ấn Độ, khiến nhóm thị trường này đặc biệt dễ bị tổn thương trước các gián đoạn hiện nay.
Các nhà xuất khẩu được khuyến cáo hạn chế ký kết các hợp đồng mới theo điều kiện CIF (chi phí, bảo hiểm và cước vận chuyển) đối với các thị trường này; đồng thời, nếu có thể, nên chuyển sang điều kiện FOB (giao lên tàu), để chi phí vận tải, bảo hiểm và các rủi ro liên quan thuộc về phía người mua nước ngoài.
IREF cho biết những diễn biến tại Iran và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất có thể nhanh chóng ảnh hưởng đến chi phí vận chuyển. Nếu giá dầu thô tăng, điều này cũng có thể tác động đến nguồn cung tàu container và tàu hàng rời.
Trong bối cảnh đó, cước vận tải container và hàng rời có thể tăng mạnh trong thời gian ngắn, làm gia tăng nguy cơ thua lỗ đối với các nhà xuất khẩu đã ký hợp đồng giao hàng với mức giá cố định. Chi phí bảo hiểm cũng có thể tăng đáng kể.
Do đó, các doanh nghiệp xuất khẩu gạo được khuyến nghị thận trọng khi ký kết các hợp đồng mới, đồng thời tránh các vị thế không được phòng ngừa rủi ro hoặc không có thời hạn xác định.
IREF cho biết đang theo dõi sát diễn biến tình hình và duy trì liên lạc với các nhà xuất khẩu có hàng hóa đang trên đường vận chuyển hoặc chờ thông quan tại cảng đến.
Trong bối cảnh giá bán buôn gạo basmati đã tăng 10–15% trong tháng qua và Iran vẫn là thị trường quan trọng, IREF dự đoán giá cả sẽ biến động mạnh hơn trong thời gian ngắn sắp tới.
