Sản lượng dầu thô Mỹ sẽ tiếp tục tăng trong suốt năm 2019 và 2020, nhưng với tốc độ chậm hơn rất nhiều so với năm 2018, theo dự báo mới nhất từ Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA).
Dự báo về nguồn cung dầu mỏ sụt giảm, các chính sách kích cầu tiềm năng của Trung Quốc và bất ổn chính trị đang thúc đẩy hi vọng về sự gia tăng của ngành hàng hóa, theo Goldman Sachs.
Các nhà máy lọc dầu Nhật Bản đã vận chuyển dầu Iran lên tàu chở dầu, đánh dấu hoạt động nhập khẩu trở lại sau khi tạm ngừng thu mua vì lệnh trừng phạt của Mỹ, Reuters trích dẫn nguồn tin từ đại diện một công ty lọc dầu Nhật Bản và một quan chức chính phủ Iran hôm 21/1.
Nhà xuất khẩu dầu hàng đầu thế giới - Arab Saudi lên kế hoạch tiếp tục giảm xuất khẩu trong tháng 2, tuân theo thỏa thuận giảm sản lượng toàn cầu nhằm ngăn chặn nguồn cung gia tăng.
Dữ liệu từ Bộ Năng lượng Nga công bố hôm 2/1 cho biết, sản lượng dầu của quốc gia này ghi nhận mức cao chưa từng thấy kể từ sau Xô Viết ở mức 11,16 triệu thùng/ngày trong năm 2018.
Giá dầu đã kết thúc một năm giảm lần đầu tiên kể từ 2015, sau khi ghi nhận một quí IV ảm đạm với người mua chạy khỏi thị trường, vì lo ngại về nguồn cung dư thừa gia tăng và những tín hiệu lẫn lộn liên quan đến lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Iran.
Theo kịch bản giá lên, nếu giá dầu tăng vượt mức 52,95 USD/thùng, người mua sẽ xuất hiện. Nếu động thái này có thể tạo đủ động lực đi lên, giá sẽ đạt 55,58 USD. Điều này giúp giá dầu duy trì đà tăng, lên tới 57,11 - 58,71 USD/thùng trong ngắn hạn.
Hôm 25/12, Bộ trưởng Năng lượng Nga Alexander Novak cho biết giá dầu sẽ trở nên ổn định hơn trong nửa đầu năm 2019 sau khi đã giảm hơn 1/3 trong quí này.
Bước sang năm 2019, các chuyên gia đưa ra những dự báo trái chiều của mình về giá dầu thô Brent và giá dầu thô ngọt, nhẹ WTI của Mỹ. Theo đó, giá dầu được dự báo dao động trong khoảng 57 - 90 USD/thùng.
OPEC và các đồng minh sẵn sàng tổ chức một cuộc họp bất thường và sẽ làm những gì cần thiết nếu mức giảm sản lượng 1,2 triệu thùng/ngày không cân bằng thị trường trong năm tới, Bộ trưởng năng lượng của Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) cho biết vào Chủ nhật (23/12).
Mùa đại hội cổ đông (ĐHCĐ) hàng năm thường cung cấp nhiều thông tin đáng chú ý, từ kế hoạch kinh doanh, chia cổ tức, cho đến thay đổi chiến lược, ban lãnh đạo tại nhiều doanh nghiệp. Những câu chuyện riêng từ các doanh nghiệp hứa hẹn sẽ là chất xúc tác chính cho thị trường chứng khoán trong tháng 3-4 tới.