|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Bản tin thị trường năng lượng ngày 29/7: Gói kích thích kinh tế gặp phản đối, giá dầu thô quay đầu giảm

22:14 | 29/07/2020
Chia sẻ
Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam, giá dầu thô tiếp tục chịu ảnh hưởng tiêu cực từ những diễn biến xấu đi của đại dịch COVID-19 trên quy mô toàn cầu và gói hỗ trợ tài chính trị giá 1.000 tỉ USD mà các thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa và Tổng thống Trump xây dựng gặp phản đối.
Bản tin thị trường năng lượng ngày 29/7: Gói kích thích kinh tế gặp phản đối, giá dầu thô quay đầu giảm - Ảnh 1.

Bản tin thị trường năng lượng ngày 29/7: Gói kích thích kinh tế gặp phản đối, giá dầu thô quay đầu giảm

Dưới đây là phân tích diễn biến thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 29/7:

Theo báo cáo Đánh giá ngành năng lượng tháng 7 của EIA, sản lượng khai thác dầu thô tháng 6 của Mỹ đạt 10,89 triệu thùng/ngày, giảm so với mức sản lượng tháng 5 ở mức 11,39 triệu thùng/ngày. 

Tuy nhiên, trung bình 6 tháng đầu năm, sản lượng khai thác dầu của Mỹ ở mức 12,09 triệu thùng/ngày, tăng nhẹ so với cùng kì năm ngoái ở mức 11,95 triệu thùng/ngày. 

Theo báo cáo thống kê độc lập của Viện Dầu khí Mỹ API, tồn kho dầu thô thương mại Mỹ đã giảm 6,8 triệu thùng trong tuần kết thúc ngày 24/7, trái ngược với dự báo sẽ tăng 0,35 triệu thùng của giới phân tích. 

Tồn kho xăng tăng 1,1 triệu thùng (kì vọng giảm 733.000 thùng), tồn kho nhiên liệu chưng cất tăng 187.000 thùng (kì vọng giảm 267.000 thùng). 

Theo kế hoạch xuất khẩu sơ bộ, sẽ chỉ có 2,4 triệu tấn (594.000 thùng/ngày) dầu thô ESPO Blend của Nga được xuất khẩu đến các nước châu Á thông qua đường biển từ cảng Kozmino. 

Trong đó, hãng Surgutneftegaz sẽ xuất 8 tàu hàng, Rosneft xuất 7 tàu, Paramount Energy xuất 5 tàu, Gazpromneft và Lukoil, mỗi công ty sẽ xuất 2 tàu. 

Phần lớn lượng dầu thô ESPO Blend giao trong tháng 9 đã được bán hết với giá FOB Kozmino cộng tới ban đầu trong khoảng từ 2,1 - 2,2 USD/thùng so với giá dầu Dubai, nhưng sau đó đã giảm xuống chỉ còn khoảng 1,1 USD/thùng do nhu cầu từ Trung Quốc suy yếu. 

Ngân hàng Goldman Sachs dự báo nhu cầu dầu thô toàn cầu trong năm 2020 đạt 96,3 triệu thùng/ngày, vẫn thấp hơn 6 triệu thùng/ngày so với mức trước khi dịch COVID-19 bùng phát.

Giá dầu thô tiếp tục chịu ảnh hưởng tiêu cực từ những diễn biến xấu đi của đại dịch COVID-19 trên quy mô toàn cầu. 

Mặt khác, thông tin về gói hỗ trợ tài chính trị giá 1.000 tỉ USD mà các thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa và Tổng thống Trump xây dựng đã không nhận được sự ủng hộ từ các nghị sĩ của đảng Dân chủ đối lập và thậm chí từ một số nghị sĩ đảng Cộng hòa. 

Trong khi đó, gói hỗ trợ tài chính dành cho người lao động thất nghiệp hiện tại dự kiến sẽ hết hạn vào cuối tháng 7 này. 

Thêm vào đó, đồng USD cũng đã phục hồi nhẹ trong phiên ngày hôm qua sau 6 phiên giảm điểm liên tiếp cũng là một yếu tố khiến giá dầu thô suy yếu.

Giá dầu thô WTI tháng 9 giảm 1,35% khi gói kích thích kinh tế mà các thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa đề xuất không nhận được sự ủng hộ.

Giá dầu thô Brent tháng 9 giảm 0,4%. Đồng USD đã phục hồi nhẹ trong phiên hôm qua, tác động tiêu cực tới giá dầu.

Giá khí gas tự nhiên tháng 8 tăng 3,81% nhờ sản lượng xuất khẩu khí gas tăng.

Giá xăng RBOB tháng 8 giảm 0,71% theo đà giảm của giá dầu thô.

Chi tiết bản tin thị trường năng lượng ngày 29/7:

Ngọc Ánh