Israel tái khởi động khai thác mỏ khí đốt ngoài khơi Karish
Ảnh minh họa
Theo Oilprice, Bộ Năng lượng Israel hôm thứ Năm thông báo đã chỉ thị cho công ty vận hành giàn khoan tại mỏ khí đốt tự nhiên ngoài khơi Karish khôi phục hoạt động, sau khi lệnh ngừng bắn kéo dài 2 tuần giữa Mỹ và Iran được công bố.
Cơ quan này cho biết đã quyết định yêu cầu công ty Energean tái khởi động giàn khoan Karish ngoài khơi bờ biển Địa Trung Hải của Israel, sau khi đánh giá tình hình và xem xét toàn diện các yếu tố liên quan.
Trước đó, Israel đã ra lệnh đóng cửa giàn khoan Karish vào ngày 28/2 như một biện pháp phòng ngừa vì lý do an ninh , khi Mỹ và Israel tiến hành các cuộc không kích nhằm vào Iran.
Vào cùng thời điểm đó, Chevron cũng tuyên bố tình trạng bất khả kháng tại mỏ khí đốt tự nhiên khổng lồ Leviathan của Israel, sau khi chính phủ ra lệnh tạm ngừng sản xuất vì lý do an ninh.
Đầu tháng 3, Bộ Năng lượng Israel tiếp tục chỉ đạo Chevron ngừng hoạt động tại Leviathan, trong bối cảnh các cuộc tấn công phối hợp giữa Mỹ và Israel nhằm vào Iran và các hành động đáp trả lan rộng trong khu vực. Đối tác NewMed Energy cho biết việc tạm ngừng được thực hiện theo chỉ đạo từ các cơ quan an ninh, đồng thời nhấn mạnh các nhà quản lý đã yêu cầu liên doanh điều chỉnh hoạt động phù hợp với diễn biến an ninh, bao gồm khả năng dừng sản xuất khi cần thiết.
Dự án Leviathan đã được khởi động lại vào cuối tuần trước, sau khi Chevron và NewMed Energy nhận được thông báo từ Bộ Năng lượng Israel. Hiện tại, Israel cũng đã yêu cầu Energean bắt đầu công tác chuẩn bị nhằm tái khởi động hoạt động.
Công ty Energean (niêm yết tại London) hôm thứ Năm cho biết họ đã nhận được thông báo từ từ Bộ Năng lượng và Cơ sở hạ tầng Israel cho phép khởi động lại an toàn và nối lại sản xuất tại tàu nổi khai thác, lưu trữ và xuất khí (FPSO) Energean Power.
Công ty này cũng cho biết thêm rằng đang triển khai các bước cần thiết nhằm đảm bảo việc khởi động lại diễn ra an toàn và khôi phục hoạt động bình thường theo đúng quy trình vận hành.
Mặc dù các mỏ khí đốt đã được khởi động lại, tình hình về lệnh ngừng bắn và việc mở lại eo biển Hormuz vẫn còn bất ổn, với việc Iran phát tín hiệu sẽ đóng cửa điểm nghẽn này một lần nữa sau các cuộc tấn công của Israel vào Lebanon.
Trong điều kiện bình thường, hệ thống điện của Israel chủ yếu phụ thuộc vào nguồn khí đốt nội địa, bao gồm các mỏ Leviathan, Tamar (gồm cả Tamar Tây Nam) và Karish (bao gồm Tanin, Katlan và Dragon). Bên cạnh đó, cơ cấu nguồn điện còn có sự đóng góp của năng lượng tái tạo và một tỷ trọng nhỏ từ than đá.
Tuy nhiên, kể từ khi xung đột mới nhất với Iran bùng phát, các mỏ Leviathan và Karish đã bị tạm dừng hoạt động nhằm đảm bảo an ninh, trước nguy cơ các cuộc tấn công từ phía Iran và sau đó là lực lượng Hezbollah.
Giá xăng dầu hôm nay 10/4: Giá dầu tăng 3%, Israel đồng ý đàm phán với Lebanon
