Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) ngày 10/9 đã quyết định hạ dự báo mức tăng trưởng nhu cầu dầu mỏ toàn cầu trong năm 2026 xuống còn 400.000 thùng/ngày.
Theo thỏa thuận, hàng triệu thùng dầu từ sản lượng mới của Venezuela sẽ được xử lý tại các nhà máy lọc dầu của Mỹ và được khai thác, vận chuyển bằng các giàn khoan cũng như cơ sở hạ tầng của Mỹ.
Theo Fox Business ngày 15/5, các chuyên gia dự đoán giá xăng có thể giảm mạnh trong thời gian tới khi Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) đang đứng trước nguy cơ tan rã.
Việc Mỹ thay đổi lập trường đối với các lệnh trừng phạt dầu Nga phản ánh những sức ép trái chiều giữa mục tiêu địa chính trị và ổn định nguồn cung năng lượng toàn cầu.
Mỹ không có kế hoạch gia hạn các lệnh miễn trừ cho phép mua dầu mỏ của Nga và Iran trôi nổi trên biển sau khi giấy phép hiện tại hết hạn vào tháng tới.
Nhà sản xuất bao cao su lớn nhất thế giới Karex (Malaysia) cho biết đang chịu áp lực chi phí gia tăng do xung đột Iran làm gián đoạn chuỗi cung ứng, buộc doanh nghiệp này phải tính đến phương án tăng giá trên quy mô toàn cầu.
Trong tuần tới, thị trường chứng khoán sẽ có 39 doanh nghiệp chốt ngày giao dịch không hưởng quyền để thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt, cổ phiếu hoặc kết hợp cả hai hình thức cho cổ đông.