|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Bản tin thị trường năng lượng ngày 28/7: Giá dầu tăng trở lại nhờ kì vọng vào gói kích thích kinh tế mới

00:16 | 29/07/2020
Chia sẻ
Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam, giá dầu trong phiên hôm qua (27/7) đã có những biến động lên xuống mạnh, do những tác động trái chiều của nhiều yếu tố khiến cho tâm lý của thị trường trở nên bất ổn.
Bản tin thị trường năng lượng ngày 28/7: Giá dầu tăng trở lại nhờ kì vọng vào gói kích thích kinh tế mới - Ảnh 1.

Bản tin thị trường năng lượng ngày 28/7: Giá dầu tăng trở lại nhờ kỳ vọng vào gói kích thích kinh tế mới

Dưới đây là phân tích diễn biến thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 28/7:

Tập đoàn dầu khí quốc gia của Nauy, Equinor bất ngờ công bố kết quả kinh doanh có lãi trong quí II năm nay. 

Mặc dù mức lợi nhuận chỉ đạt 646 triệu USD, thấp hơn so với mức 1,13 tỉ USD năm ngoái nhưng vẫn là con số tích cực so với dự báo lỗ 250 triệu USD của Bloomberg. 

Một cơn bão nhiệt đới đang hình thành tại Đại Tây Dương và dự kiến sẽ đổ bộ vào Bắc Mỹ trong tuần này. 

Tập đoàn dầu khí quốc doanh PetroChina đã xuất khẩu 300.000 thùng xăng đến Singapore trong tháng này. Đây là lần đầu tiên PetroChina xuất khẩu từ các nhà máy lọc dầu ở đông bắc Trung Quốc thông qua đường biển. 

Xuất khẩu xăng của Trung Quốc đã tăng từ 50.000 thùng/ngày lên trung bình 370.000 thùng/ngày trong nửa đầu năm nay. 

Tập đoàn dầu khí quốc gia của Brazil, Petrobras cho biết đã gửi thư thông báo về việc sẽ bán cổ phần của hãng này trong khu vực thăm dò dầu khí trong khu vực vịnh Guajira tại Colombia mang tên Tayrona. 

Công ty khoan dầu Rosehill đã đệ đơn xin bảo hộ phát sản sau khi sự sụt giảm của giá dầu khiến cho công ty này buộc phải tái cấu trúc lại các khoản nợ của mình.

Mặc dù đóng cửa với mức tăng, nhưng giá dầu trong phiên hôm qua đã có những biến động lên xuống mạnh, do những tác động trái chiều của nhiều yếu tố khiến cho tâm lý của thị trường trở nên bất ổn. 

Số ca nhiễm COVID-19 trên toàn cầu đã vượt mức 16 triệu ca và vẫn đang tăng nhanh tại nhiều khu vực trên thế giới. 

Nhà đầu tư và giới phân tích đánh giá rằng sự bùng phát này đang khiến cho sự phục hồi của nhu cầu nhiên liệu chịu ảnh hưởng rõ rệt khi hoạt động giao thông đã chững lại sau khi tăng nhẹ trước đó.

Mặt khác, nguy cơ của một cuộc chiến tranh thương mại mới có thể bắt đầu từ những căng thẳng đang leo thang giữa hai cường quốc Mỹ và Trung Quốc khiến dòng tiền của nhà đầu tư chảy sang các tài sản trú ẩn như vàng hay trái phiếu và tránh xa những tài sản nhạy cảm và nhiều rủi ro như dầu thô.

Tuy vậy, sự suy yếu của đồng USD là một trong những yếu tố kiềm chân đà giảm của giá dầu thô trong phiên hôm qua. 

Dollar Index đã giảm 0,81% xuống chỉ còn 93,67 điểm. Thêm vào đó, thị trường cũng đang kì vọng vào chương trình kích thích kinh tế trị giá 1 nghìn tỉ mà các nghị sĩ đảng Cộng hòa và chính quyền của Tổng thống Trump đã đạt được đồng thuận. 

Chương trình này dự kiến sẽ được công bố vào chiều thứ hai (theo giờ Mỹ) hoặc muộn hơn, để đàm phán với các nghị sĩ đảng Dân chủ trước khi được thông qua.

Giá dầu thô WTI tháng 9 tăng 0,75% trước những kì vọng vào gói kích thích kinh tế mà đảng Cộng hòa chuẩn bị công bố.

Giá dầu thô Brent tháng 9 tăng 0,28%. Đồng USD suy yếu giúp hỗ trợ giá dầu.

Giá khí gas tự nhiên tháng 8 giảm 4,09% do sản lượng sản xuất tăng, nhu cầu khí gas làm lạnh giảm.

Giá xăng RBOB tháng 8 giảm 0,79% do áp lực từ sự lây lan nhanh của dịch bệnh tại Mỹ.

Chi tiết bản tin thị trường năng lượng ngày 28/7:

Ngọc Ánh