|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Châu Á được dự báo nhập khẩu lượng lớn kỉ lục dầu từ Mỹ

07:50 | 29/07/2020
Chia sẻ
Theo dữ liệu tổng hợp bởi Refinitiv, châu Á được cho là sẽ nhập khẩu một khối lượng lớn kỉ lục dầu Mỹ trong tháng 7 này. Trong đó, Trung Quốc là nước nhập khẩu nhiều nhất. Song đà tăng này nhiều khả năng chỉ là ngắn hạn, thay vì là một xu hướng dài hạn.
Châu Á được dự báo nhập khẩu lượng lớn kỉ lục dầu từ Mỹ - Ảnh 1.

Ảnh minh họa. Nguồn: Getty Images

Số liệu tổng hợp bởi Refinitiv cho thấy trong tháng 7/2020 các nước châu Á sẽ nhập khẩu tổng cộng 57,7 triệu thùng dầu Mỹ, tương đương khoảng 1,86 triệu thùng dầu/ngày.

Các nước châu Á được cho là sẽ tiếp tục nhập khẩu lượng lớn dầu từ Mỹ trong tháng 8/2020, với khối lượng ước tính vào khoảng 1,41 triệu thùng dầu/ngày. Sau thời điểm này, đà tăng có thể sẽ giảm bớt. 

Lý do chính làm xuất khẩu dầu Mỹ sang châu Á có thể gặp khó sau khi đà tăng mạnh kết thúc là các nhà xuất khẩu dầu Mỹ mất đi lợi thế về giá so với các nhà sản xuất "vàng đen" khác.

Các nhà lọc dầu Trung Quốc được dự báo dẫn đầu trong việc nhập khẩu dầu Mỹ với lượng nhập khẩu dự kiến đạt mức cao kỷ lục 34,3 triệu thùng, tương đương khoảng 1,1 triệu thùng dầu/ngày, trong tháng 7/2020. 

Nhập khẩu dầu Mỹ của Trung Quốc được dự báo tiếp tục ở mức khá mạnh trong tháng 8/2020, với khối lượng ước đạt 600.000 thùng dầu/ngày.

K.Dung